Clip người đàn ông đấm đạp 2 cậu bé đầy bạo lực khiến dân mạng phẫn nộ

01/04/2021 21:20 GMT+7

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc trang phục màu cỏ úa có hành vi đánh đấm kiểu võ đài, đạp thẳng vào mặt 2 cậu bé khiến dân mạng phẫn nộ.

Theo đó, chiều tối 1.4, đoạn clip dài 1 phút 14 giây được cộng đồng mạng chia sẻ khắp các diễn đàn, hội, nhóm có nội dung một người đàn ông mặc trang phục màu cỏ úa đấm, đạp, đánh 2 trẻ vị thành niên.
Cụ thể, hai em nam ngồi trên hai chiếc ghế trong một căn phòng có nhiều người đàn ông trung niên, cao tuổi. Một người mở camera coi lại, người đứng bên hỏi: "Có mày không?", "Kìa kìa kìa, có mày không?"... Chưa nghe thấy câu trả lời từ hai nạn nhân, một người đã giơ chân đạp thẳng vào mặt cậu bé mặc áo đen rồi hét lên: "Có mày không".
Tay ôm mặt, cậu bé trai vội vàng đáp: "Dạ có", người đàn ông chỉ thẳng tay vào mặt, tiếp tục lớn tiếng: "Mày tội gì, bao nhiêu lần rồi?". Nói xong người này tiếp tục đạp 2 cái vào mặt cậu bé mặc áo đen khi nãy, rồi đấm 1 cái phía trước mặt, 1 cái trên đầu, giơ cùi chỏ thụi tiếp, miệng chửi thề. Chưa dừng lại, người đàn ông này lại đạp vào mặt của cậu bé kia.
Một người đàn ông cởi trần đứng bên chỉ tay nói: "Bao nhiêu lần rồi?". Người đàn ông hung hãn ban đầu lúc này quay sang em nam mặc áo đen, tóc vàng ngồi bên cạnh đạp vào mặt rồi tiến tới đấm liên tiếp vào đầu, lên gối, đấm vào sau gáy. 

VIDEO người đàn ông đánh đập tới tấp 2 đứa trẻ vị thành niên

Cậu bé này khóc lóc: "Không phải con mà". Người kia hỏi lại: "Không phải con hả?", xong quay lại túm cổ áo em nam ban đầu, tát mạnh vào má. Một người đàn ông khác hỏi: "Có nó không", cậu nam này đáp: "Dạ có"... Dù vậy, em trai tóc vàng vẫn liên tục khóc khẳng định: "Không phải con mà". 
Trên một số diễn đàn, người đăng bài nghi ngờ những người đàn ông mặc trang phục màu cỏ úa này là bảo vệ dân phố. "Không biết vụ gì, nhưng nhìn các cháu mặt còn búng ra sữa thế này mà mấy anh động thủ cỡ đó lỡ gãy cổ là mệt đấy. Bảo vệ dân phố thôi, làm gì mà đánh và phang con nhà người ta ghê vậy. Cũng phải là cha, là mẹ người ta đâu mà đòi đánh, đòi lên mặt dạy dỗ người ta. Đúng sai đã có quy định của pháp luật, người ta cũng là con người mà. Hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm", nội dung chia sẻ bài viết kèm status trên một số nhóm viết.
Đoạn clip trên cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người cho rằng cách hành xử của người đàn ông trong clip là quá bạo lực, thô lỗ. 
Một số bình luận từ người dùng mạng xã hội khẳng định sự việc này xảy ra ở P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Tài khoản N.T viết: "Hai bạn ăn cắp 4 lần ở P.7, Gò Vấp bảo vệ bắt được 2 lần cho đi, lần này là lần 4 bị bắt và bỏ chạy lúc đang hỏi chuyện nên dân phòng giã hơi nhiệt tình. Mà dắt đi xét nghiệm thương tích dưới 11 % rồi". 
Trả lời bình luận này, tài khoản T.Đ bức xúc: "Cái việc giám định không quan trọng bằng hành vi. Giờ không cần 11% vẫn khởi tố hình sự bình thường. Đây là cố ý gây thương tích có tổ chức".
Tài khoản Trần Hải Yến nêu quan điểm: "Chưa biết sai hay đúng, nhưng đánh người là dở rồi. Bố mẹ các em ấy mà nhìn thấy clip này thì liệu đêm nay nhà thanh niên kia có sáng nhất Việt Nam không?". Nickname Đức Anh Bin thì nói: "Bọn trẻ nó làm sai đã có pháp luật, mấy ông làm vậy là chúng nó kiện ngược lại được rồi".

Hành động hung hãn của người đàn ông

Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, một số tài khoản cho rằng độ tuổi "choai choai" này các em thường không nghe lời nên "dạy dỗ" như vậy mới biết sợ để các em thay đổi. Tài khoản Tùng Nguyễn bình luận: "Gia đình không dạy dỗ được thì nên để xã hội dạy hộ. Mọi người hãy bớt trách móc những người đánh kia, rồi khi các bạn là nạn nhân của việc trộm cắp đồ mới hiểu được". Facebooker TiDa thì đoán: "Nhỡ đâu đua xe, cướp giật gây tai nạn chí tử cho người nào đó, ông trong clip có khi lại là người nhà của người bị tai nạn thì sao... Nói chung là không biết đường nào mà lần, cứ có thông tin cụ thể đã".
Sau khi xem đoạn clip này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng chi hội luật sư, thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM bức xúc cho biết, hành vi của những người đàn ông trong đoạn clip là không thể chấp nhận được.
"Nếu các em chưa tới 16 tuổi thì dù tỷ lệ thương tật có dưới 11% những người này vẫn bị khởi tố, còn nếu các em trên 16 tuổi thì đủ 11% sẽ khởi tố về tội hành hạ người khác. Trẻ em có sai sao, có phạm lỗi gì thì phải kêu người giám hộ đến làm việc chứ đánh như vậy là quá dã man. Thật đáng buồn vì đoạn clip có nhiều người lớn đứng xung quanh nhưng vô cảm, để mặc 2 đứa bé bị đánh", LS Nữ nêu quan điểm.
LS Nữ cũng đang rà soát thông tin, nếu sự việc trên xảy ra tại TP.HCM thì Hội bảo vệ quyền trẻ em sẽ có biện pháp để bảo vệ quyền lợi cho các em.
Trước những hoài nghi của dân mạng về sự việc trên xảy ra tại P.7, Q.Gò Vấp, PV Thanh Niên đã trao đổi với lãnh đạo Công an Q.Gò Vấp, sau khi rà soát lại, vị lãnh đạo cho biết chưa nắm thông tin về sự việc. Nếu khi kiểm tra xác minh sự việc xảy ra trên địa bàn Q.Gò Vấp, công an quận sẽ có thông tin đến báo đài và xử lý kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.