Clip nữ sinh bị đánh: Đã xác định được hai “nhân vật” ngồi xem

13/03/2010 23:28 GMT+7

Sáng qua, Công an thành phố Hà Nội đã xác định được hai trong số các học sinh có mặt trong clip nữ sinh bị đánh, là học sinh của trường THPT Trần Nhân Tông.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông cho biết: đó là hai học sinh nam của lớp 10A5. Ngay sau khi xác định được đó là HS trường mình, Ban giám hiệu nhà trường đã gọi hai học sinh này lên tường trình sự việc. Tại đây, hai học sinh này cho biết: địa điểm xảy ra vụ “ẩu đả” là ở vườn hoa Pasteur (Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội) chứ không phải vườn hoa Con Cóc (Q.Hoàn Kiếm) như một số thông tin trước đây.

Tuy nhiên, theo lời ông Tùng, tại buổi tường trình với nhà trường, hai học sinh trên một mực cho rằng, các em chỉ vô tình ngồi chơi ở đó và không hề biết người đánh và người bị đánh là ai. Vụ đánh nhau bắt đầu không phải ở chỗ các em ngồi chơi mà được kéo đến từ chỗ khác, do đó vô tình hai em trở thành người “chứng kiến”. “Chúng tôi tin rằng, Công an thành phố sẽ nhận được câu trả lời thành thật hơn từ hai học sinh này”, ông Tùng nói. Trước đó, chiều 12.3, khi chưa xác minh hai học sinh ngồi xem trong clip là học sinh trường mình, ông Tùng cũng tỏ rõ thái độ bất bình đối với 3 em ngồi trên ghế xem đánh nhau như không hề có chuyện gì xảy ra.

Trưa 13.3, PV Thanh Niên đã đến vườn hoa Pasteur để tìm hiểu sự việc, một số người bán nước bên vỉa hè khẳng định: cách đây khoảng chục ngày có một nhóm học sinh tụ tập, đánh một nữ sinh bên trong khuôn viên vườn hoa. Nhiều người chứng kiến nhưng cũng không can ngăn, chỉ đến khi một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua thấy sự việc như vậy chạy ra quát nạt thì việc đánh nhau mới dừng lại. Tuy nhiên, cả người bị đánh và người đánh đều không mặc đồng phục, không đeo phù hiệu của trường nào nên những người dân chứng kiến sự việc cũng không thể biết chính xác đó là học sinh của trường nào. 

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.