Clip nữ sinh bị đánh: Đuổi học “treo” hai học sinh

17/03/2010 22:22 GMT+7

Trưa ngày 17.3, ông Trần Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông đã có thông báo về mức độ kỷ luật những học sinh của trường có liên quan đến clip nữ sinh đánh hội đồng.

Ông Sơn cho biết, tất cả các “án" kỷ luật này đều có hướng mở để các học sinh có cơ hội sửa chữa. Theo đó, có 3 mức kỷ luật sẽ được áp dụng với từng đối tượng học sinh; mức nặng nhất dành cho hai học sinh Vũ Ngọc Diệp và Chu Mạnh Huyền là đuổi học “treo” với thời gian thử thách là 1 năm, tức là trong thời gian thử thách nếu còn tiếp tục vi phạm kỷ luật nhà trường sẽ bị buộc thôi học. Cảnh cáo trước toàn trường và xếp hạnh kiểm yếu đối với Nguyễn Quỳnh Anh, Ôn Minh Huyền và thời gian thử thách đến hết năm học.

Các học sinh Ngô Mạnh Hùng, Trịnh Minh Tú và thêm học sinh Đặng Quang Mạnh (không có trong danh sách điều tra của công an nhưng là người đã xem clip ở nhà và đưa lên diễn đàn nhà trường) được xét ở mức khiển trách trước Hội đồng kỷ luật, hạ một bậc hạnh kiểm, thời gian thử thách cũng trong một năm học.

Tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật, sau khi đọc kết quả điều tra của cơ quan công an, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu 7 học sinh trên đọc bản kiểm điểm, đồng thời phân tích khuyết điểm của từng học sinh. Vũ Ngọc Diệp vì mâu thuẫn với Nguyễn Quỳnh Anh mà dẫn đến việc gọi người đánh bạn; Chu Minh Huyền là người dùng điện thoại di động quay lại cảnh đánh nhau và gửi cho bạn là Mai Thùy Linh - học sinh trường THPT Đoàn Kết để đưa lên mạng.

Nguyễn Quỳnh Anh là người bị đánh, nhưng phạm lỗi là khi có mâu thuẫn với bạn đã không báo cáo với nhà trường mà lại tự ý bỏ học đi theo các bạn để tự giải quyết. Còn Ôn Minh Huyền là người chứng kiến sự việc đánh nhau từ đầu đến cuối mà không báo cáo với nhà trường. Ngô Mạnh Hùng, Trịnh Minh Tú cũng "vô tình" có mặt ở đó mà không can ngăn và sau đó cũng không báo cáo. 

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.