Có 5 người Việt tử nạn trong chuyến bay định mệnh

17/10/2013 21:05 GMT+7

(TNO) Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak (Lào) cho Thanh Niên biết có 5 người Việt trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Lao Airlines bị rơi hôm 16.10.

(TNO) Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak (Lào) cho Thanh Niên biết có 5 người gốc Việt trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Lao Airlines bị rơi hôm 16.10.

>> Hiện tượng gió đứt tầng thấp làm máy bay Lao Airlines rơi?


Hành khách lên một chuyến bay của Hãng hàng không Lao Airlines - Ảnh: Minh Quang

Trước đó thông tin ban đầu xác định chỉ có 4 nạn nhân là người Việt.

Cũng như các nạn nhân khác xác của 5 người Việt xấu số vẫn chưa được xác định. 3 trong số 5 nạn nhân là người trong một gia đình. Nạn nhân thứ 5 được xác định là một nữ tiếp viên trong chuyến bay.

Năm nạn nhân là người Việt đi trên chuyến bay số hiệu QV301 bao gồm ông Lê Huề (74 tuổi); bà Đào Thị Liễu (69 tuổi); con gái của ông Huề - bà Liễu là Chinda Phomasone (tên VN là Lê Thị Trinh, 45 tuổi); bà Vương Thị Ngân (mang quốc tịch Canada, 69 tuổi) là người họ hàng nhà ông Huề và chị Đặng Thị Hiệp (24 tuổi), nữ tiếp viên Hãng hàng không Lao Airlines.

Ông Somphone Douangdara, Tổng giám đốc Lao Airlines, trong thông cáo báo chí gửi cho Thanh Niên, cho biết hãng đã thành lập đội công tác đặc biệt để phối hợp tìm kiếm xác các nạn nhân cũng như xác định chính xác nguyên nhân của vụ tai nạn.

Lao Airlines chưa công bố chính thức nguyên nhân của vụ tai nạn. Chiếc hộp đen ghi tại những thông tin cuối cùng của chuyến bay cũng chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, giới chức hàng không Lào cho rằng nguyên nhân là do thời tiết.

Chiếc máy bay ATR 72-600 do hãng ATR cung cấp cho Lao Airlines hồi tháng 3.2013 và là 1 trong 14 chiếc đang được hãng này khai thác.

Đây là vụ tai nạn đầu tiên xảy ra đối với dòng ATR 72-600. Hãng này đã gửi chuyên gia kỹ thuật đến để điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn được cho là thảm khốc này.

Theo AP, chiếc máy bay bị vỡ trước khi rơi xuống nước, thậm chí có xác của nạn nhân được tìm thấy cách đó 20 cây số.

Lao Airlines chưa công bố danh sách hành khách trên chuyến bay. Ông Somphone chỉ cho biết chuyến bay có 44 hành khách thuộc 11 quốc tịch khác nhau và phi hành đoàn 5 người.

Tuy nhiên danh sách này được tung lên mạng chỉ vài giờ sau tai nạn. Công tác trục vớt xác các nạn nhân đang được tiến hành với sự giúp đỡ của các lực lượng cứu hộ quốc tế.

Tin, ảnh: Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Vụ máy bay rơi ở Lào: Nhiều thi thể cách hiện trường đến 20 km
>> 4 Việt kiều tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Lào
>> Kinh hoàng vụ rơi máy bay ở Lào qua lời kể nhân chứng 
>> Rớt máy bay tại Lào, hơn 40 người thiệt mạng
>> Tai nạn máy bay ở Lào, 49 người chết, trong đó có 2 người VN
>> Máy bay Lào lao xuống sông, 44 người thiệt mạng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.