Cờ bạc trá hình khuynh đảo người trẻ

10/02/2014 09:00 GMT+7

Cờ bạc trá hình công khai tại nhiều trung tâm thương mại mua sắm, khu vui chơi giải trí, quán nước, thậm chí đến tận làng quê.

Cờ bạc trá hình khuynh đảo người trẻ 1
Trò chơi điện tử bắn cá ở xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An luôn thu hút người chơi - Ảnh: Gia Huy

Máy điện tử xèng... xén hết tiền

Trong những ngày đầu năm mới, tại các địa điểm vui chơi, các quán trà đá quanh khu vực các trường ĐH lớn như: Bách khoa, Xây dựng và Kinh tế quốc dân (Hà Nội) có đặt máy điện tử xèng (đồng xu) đều mở cửa đón khách.

Một chủ quán kinh doanh trà đá nằm sau khu ký túc xá ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, kinh doanh máy điện tử xèng không tốn nhiều diện tích, lại thu hút được đông khách chơi, dễ sinh lời. N.H.H, sinh viên năm 3, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nói: Nhiều sinh viên, học sinh có thể đánh xèng vào bất kể thời gian nào trong ngày, kể cả lúc đang ngồi uống trà đá hay vào giữa giờ ra chơi của môn học… Những lúc như vậy họ đều thử vận may của mình từ vài chục đến vài trăm ngàn tiền xèng.

Trong khi đó, tại trung tâm mua sắm Big C Thăng Long (Q.Cầu Giấy), các máy điện tử này được bố trí trên tầng 3, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ nhỏ. Theo quan sát, do lượng khách ra vào Big C rất đông nên lượt người lui tới khu vui chơi cũng không hề nhỏ. Tại đây, các máy điện tử xèng được biến tấu thành máy quẹt thẻ, nhưng các hình thức chơi như: câu cá, bắn thú thì vẫn như cũ.

Cờ bạc trá hình khuynh đảo người trẻ 3
Chơi điện tử xèng tại một quán trà đá (Hà Nội) - Ảnh: Ngọc Thắng

 

Khó thắng được máy

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, loại máy bắn cá này được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam qua nhiều đường, nhưng chủ yếu là đường nhập lậu.

Tân, một thợ chuyên lắp đặt máy điện tử xèng, cho hay: Dù là máy loại nào đi chăng nữa thì vẫn được điều khiển bằng chíp hay IC và đều được thợ tới tận địa điểm vui chơi lắp đặt. Do vậy tỷ lệ thắng thua như thế nào thì thợ đều có thể đặt được. Có thể là 70/30, 60/40, tỷ lệ này tăng giảm tùy ý, chủ yếu phụ thuộc vào hoa hồng mà chủ máy nhận được.

Trong khi đó Hữu, một thợ mông máy xèng ở địa bàn Q.Thanh Xuân (Hà Nội), nói: Có những địa điểm mới mở điện tử xèng thường nói thợ điều chỉnh IC của máy theo tỷ lệ 30/70 hoặc 20/80 để câu khách. Nghĩa là phần trăm tỷ lệ đánh xèng của khách thắng tới 70 - 80%. Nhưng khi đã đông khách thì chủ sẽ yêu cầu thợ điều chỉnh tỷ lệ này ngược lại. Khi đó, khách chơi chỉ có cơ hội thắng xèng từ 20 - 30%.

Máy bắn cá tàn phá quê nghèo

Không chỉ tại các đô thị lớn, nhiều người ở miền quê cũng lao vào đánh bạc trá hình bằng trò chơi điện tử.

Tối 20.1, chúng tôi ghé quán cà phê võng tại ấp 1, xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An. Bên trong quán đặt một chiếc máy bắn cá, hơn 10 người già trẻ đang vây quanh xem 4 người (hai người lớn và hai trẻ em) chơi. Một tay cầm điều khiển súng, tay còn lại liên tục nhấn nút bắn cá, đứa trẻ khoảng 6 tuổi sung sướng hò hét vì trúng cá lớn, còn người phụ nữ bên cạnh chửi tục vì thua nhiều điểm mà không bắn được con cá nào.

Theo bà Nguyệt, chủ quán cà phê này, thì ở quanh xã có khoảng 50 máy bắn cá như của bà, số máy này được một người đàn ông tên Tuấn ở Sài Gòn gửi tại các quán cà phê, tiệm internet. Tiền lời sẽ được chia hoa hồng cho chủ quán với điều kiện chủ quán trả tiền điện cũng như giao chìa khóa để nhập điểm và thu tiền khách chơi hằng ngày. Vài ngày chủ máy sẽ tới thu tiền lãi, chủ quán được hưởng từ 10 - 15% tiền lời.

Để qua mặt cơ quan chức năng, chủ máy dán luật chơi chỉ đổi quà bánh từ 500 điểm lấy 1 gói bánh 20.000 đồng..., điểm càng cao thì càng đổi được quà có giá trị. Nhưng thực chất là đổi điểm lấy tiền. “Đổi điểm lấy quà thì ai mà chơi, đổi điểm lấy tiền mới thú vị và thu hút được người chơi”, ông Q. - một chủ máy tại ấp 1, cho biết.

Theo luật chơi, đạn bắn cá có số thứ tự từ 1 đến 12 điểm. Đạn càng lớn cá càng nhanh chết, tuy nhiên đạn càng lớn thì người chơi phải bỏ càng nhiều tiền để mua.

Số tiền tối thiểu để mua điểm là 50.000 đồng, tương đương 500 điểm, người chơi muốn quy ra tiền thì cũng phải đủ 500 điểm mới đổi được tiền mặt.

Sau khi chơi từ sáng tới tối thua mất 1,2 triệu đồng, anh Minh (công nhân một xưởng gỗ ở Thủ Thừa, Long An) cho hay: “Bắn chết một con cá to sẽ được 1.500 điểm, nhưng phải bắn hết 100 viên đạn. Cả bàn khoảng 4 người bắn thì mất khoảng 300 viên, tương đương với 6.000 điểm, nhưng cuối cùng chỉ 1 người được 1.500 điểm còn lại chịu thua. Vậy là còn 4.500 điểm chủ máy sẽ thu”.

Trên 2 triệu đồng có thể khởi tố hình sự

Thiếu tá Đoàn Văn An, Đội phó Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.Hà Nội, cho biết hiện ở Hà Nội chơi điện tử xèng phát triển khá rầm rộ. Đây thực chất là chơi cờ bạc ăn tiền và thu hút khá đông người chơi. Trước thực trạng này, PC45 đã phối hợp cùng công an các quận huyện triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý những tụ điểm có đặt máy xèng.

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Ánh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), cho hay điều 248, 249 bộ luật Hình sự quy định người nào đánh bạc trái phép hay tổ chức đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng đều có thể bị khởi tố hình sự.

Hà An - Gia Huy

>> Cờ bạc trá hình trò chơi trẻ em
>> Cờ bạc bịp giữa đường
>> Triệt phá tụ điểm cờ bạc
>> Thu giữ hàng trăm thiết bị cờ bạc bịp công nghệ cao
>> Cảnh sát nổ súng, hốt trọn ổ cờ bạc
>> Phá ổ cờ bạc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.