Cô bé 9 tuổi trở thành tác giả xuất bản sách trẻ nhất tại Mỹ

18/03/2016 11:35 GMT+7

Anaya Lee Willabus, năm nay mới 9 tuổi nhưng đã bắt đầu ghi dấu ấn trong sự nghiệp viết lách của mình khi xuất bản cuốn sách đầu tiên mang tên “The Day Mohan Found His Confidence”, theo The Huffington Post.

Anaya Lee Willabus, năm nay mới 9 tuổi nhưng đã bắt đầu ghi dấu ấn trong sự nghiệp viết lách của mình khi xuất bản cuốn sách đầu tiên mang tên “The Day Mohan Found His Confidence”, theo The Huffington Post.

Anaya Lee Willabus (bìa trái) - Ảnh chụp màn hình The Huffington PostAnaya Lee Willabus (bìa trái) - Ảnh chụp màn hình The Huffington Post
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh PIX11, Anaya chia sẻ em thực sự cảm thấy rất tuyệt vời với nỗ lực lao động của mình. “Cuốn sách được viết ra để truyền cảm hứng, không chỉ cho em mà còn cho các bạn nhỏ khác trên thế giới,” Anaya nói.
Nội dung cuốn sách được Anaya viết về một cậu bé tên Mohan khi cậu gặp rất nhiều thách thức ở nhà cũng như tại trường học. Nhưng cuối cùng Mohan đã vượt qua tất cả và tìm thấy sự tự tin để làm bất cứ điều gì với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè.
Thực tế, Anaya đã xuất bản một chương sách vào tháng 5 năm 2015, khi mới 8 tuổi, khiến cô bé trở thành người trẻ tuổi nhất tại Mỹ xuất bản sách.
Cha mẹ của Anaya cho biết cô bé là một người rất tự lập, nhiều động lực. Anaya bắt đầu đọc sách kể từ khi 2 tuổi. Tính tới nay, em đã đọc hầu như tất cả sách trong thư viện của gia đình với hơn 300 cuốn sách.
Anaya chia sẻ khi lớn lên em muốn góp phần thay đổi thế giới bằng cách trở thành một giáo viên và tiếp tục sự nghiệp viết lách của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.