Cô bé dùng kim tây ngoáy mũi khiến kim lọt vào xoang

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/09/2018 11:03 GMT+7

Cô bé 10 tuổi Moumita Let sử dụng một chiếc kim tây để lấy gỉ mũi. Nhưng không may, chiếc kim tây lọt vào sâu bên trong và bung nút gài khiến kim bật ra trong xoang mũi .

Moumita sống với gia đình ở làng Gumta, quận Birbhun, thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ. Em nhập viện trong tình trạng bị đau dữ dội vào ngày 8.9, theo Fox News.
“Cô bé được đưa đến bệnh viện vào khoảng 17 giờ với một cơn đau nghiêm trọng và liên tục chảy máu mũi", bác sĩ Suvendu Bhattacharya, người trực tiếp điều trị cho Moumita, kể lại.
“Khi kiểm tra, tôi phát hiện nút gài kim tây đã bật và mắc kẹt trong mũi cô bé”, ông nói thêm. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc kim tây lọt thỏm và bật ra trong xoang mũi Moumita.
“Tôi đã thông báo với gia đình rằng kim tây có thể được lấy ra ngoài sau khi thực hiện gây mê toàn thân và nguy cơ tổn thương là có khi kim tây mắc kẹt đang gây chảy máu liên tục”, bác sĩ Bhattacharya kể lại.
Vì các thiết bị tại bệnh viện hạn chế, bác sĩ Bhattacharya phải dùng máy nội soi và ngón tay của ông để xác định vị trí của nút gài trên kim tây. Ông xác định nút gài nằm ở phía sau xương xoăn mũi giữa.
Chiếc kim tây không thể lấy ra theo đường mũi vì như vậy đầu kim sẽ đâu vào bên trong mũi, dẫn đến những tổn thương khác. Do đó, ông quyết định đặt một ống thở ở mũi và lấy cây kim qua đường miệng.
Bác sĩ Bhattacharya đưa ống nội soi vào bên trong, dùng ống đẩy cây kim xuống miệng, cẩn thận không để nó lọt xuống khí quản hay thực quản. Cây kim tây được lấy thành công ra khỏi miệng.
Bé Moumita đã xuất viện và trở lại cuộc sống bình thường, theo Fox News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.