'Cô bé Lọ Lem' tái diễn 2 đêm với 'hoàng tử' mới

Nguyên Vân
Nguyên Vân
10/04/2019 06:32 GMT+7

Vũ kịch Cô bé Lọ Lem được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Nga Sergei Prokofiev, được trình diễn lần đầu tiên tại Nhà hát Bolshoi, Moscow, Nga vào năm 1945 và đến nay đã có hơn 1.500 phiên bản trên toàn thế giới.

 Đến với Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO), vở được biên đạo bởi Johanne Jakhelln Constant, người Na Uy; trợ lý biên đạo múa là nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hùng.
6 năm kể từ ngày công diễn, Cô bé Lọ Lem của HBSO luôn được khán giả đón nhận trong mỗi dịp tái diễn. Nhân vật chính của vũ kịch qua 6 năm vẫn là Trần Hoàng Yến, tuy nhiên vai hoàng tử có nhiều sự thay đổi, và năm nay sẽ là biên đạo múa - nghệ sĩ Fukuda Hiroya (ảnh, phải) đến từ đoàn ballet của Nhà hát Vũ kịch quốc gia Nhật Bản. Vở sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 13, 14.4 tại Nhà hát TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.