'Cô bé tóc mây' Hồng Minh trở thành quán quân 'Giọng hát Việt nhí 2015'

24/10/2015 23:29 GMT+7

(TNO) Với số lượng bình chọn khán giả 50,75%, "cô bé tóc mây" Hồng Minh đã vượt qua Công Quốc và Tiến Quang trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 trong đêm chung kết diễn ra tối 24.10.

(TNO) Với số lượng bình chọn khán giả 50,75%, "cô bé tóc mây" Hồng Minh đã vượt qua Công Quốc và Tiến Quang trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 trong đêm chung kết diễn ra tối 24.10.

Hồng Minh đăng quang 'Giọng hát Việt nhí 2015'Hồng Minh đăng quang 'Giọng hát Việt nhí 2015'
Đây là kết quả nằm trong dự đoán của nhiều người bởi lẽ Hồng Minh là thí sinh thường xuyên dẫn đầu về số lượng bình chọn trong chương trình. Mặc dù mới 9 tuổi và là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong top 3 nhưng "cô bé tóc mây" đã sở hữu giọng hát cao vút, ngọt ngào và là một giọng ca đa màu sắc khi có thể trình diễn nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ nhạc nhẹ cho đến dân ca, trữ tình...
Trong đêm chung kết, Hồng Minh gây ấn tượng khi thể hiện khả năng chơi đàn tranh trong bài Chầu văn Huế. HLV Hồ Hoài Anh cho biết sở dĩ anh chọn bài này cho học trò vì muốn giúp "cô bé tóc mây" dành tặng cho mẹ một món quà bất ngờ (mẹ Hồng Minh gốc Huế). Anh cũng bày tỏ sự khâm phục Hồng Minh khi đã thể hiện tốt ca khúc này dù chỉ tập trong thời gian ngắn.
Bộ đôi Giang Hồ cũng đã mời ca sĩ Mỹ Tâm hỗ trợ cho trò cưng trong ca khúc Giọt sương. Trước đó, Hồng Minh từng chia sẻ với Thanh Niên Online rằng cô bé rất thần tượng Mỹ Tâm bởi "họa mi tóc nâu" vừa là đồng hương, vừa có cùng ngày tháng sinh và con giáp với em. Dẫu vậy, trong màn kết hợp cùng "thần tượng", Hồng Minh có phần run dẫn đến một vài chỗ chênh phô. Tuy nhiên, ở cuối bài, cô bé đã hòa giọng đầy cảm xúc cùng "họa mi tóc nâu".
Còn trong phần song ca cùng huấn luyện viên, "cô bé tóc mây" đã cùng các thành viên đội Giang Hồ mang đến liên khúc Tạm biệt - Hey Jude thay lời chào tạm biệt khán giả. 
Với giải quán quân, Hồng Minh nhận được giải thưởng 500 triệu đồng. Hai á quân Công Quốc và Tiến Quang nhận được 100 triệu đồng mỗi em.
Hồng Minh trổ tài chơi đàn tranh trong bài Chầu văn Huế
Hồng Minh song ca cùng "thần tượng" Mỹ Tâm trong ca khúc Giọt sương
Đội Giang Hồ mang đến liên khúc Tạm biệt - Hey Jude
Tuy nhiên, chiến thắng của Hồng Minh lại là điều đáng tiếc với Công Quốc. Trong suốt chương trình Giọng hát Việt nhí 2015, học trò cưng đội Cẩm Ly chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhờ giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc, phong cách đơn giản, gần gũi, cộng thêm hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Thêm nữa, việc theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình với những ca khúc đi vào lòng người như: Làng quan họ quê tôi, Xa quê, Trăng quê… giúp Công Quốc có lượng fan đông đảo. 
Trong đêm chung kết, Công Quốc tiếp tục khai thác thế mạnh trong dòng nhạc dân ca với liên khúc Neo đậu bến quê - Lòng mẹ. Tiết mục có sự hỗ trợ của NSƯT Phi Điểu, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. HLV Cẩm Ly tiết lộ: "Cô ngồi đây mà muốn rụng tim khi nghe con hát vì lúc tập, còn nhiều chỗ con hát chưa tốt. Hôm nay con hát rất hay. Cô hãnh diện vì con". 
Giữ lời hứa với các bé trong đêm bán kết, Cẩm Ly không mời ca sĩ nổi tiếng mà để cho "bé lủng" Nhã Thy và "tiểu tài tử" Thế Thanh trở lại, kết hợp cùng Công Quốc trong tiểu phẩm hài Lên chùa cầu an. Phần thể hiện duyên dáng, đáng yêu của các giọng ca nhí đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. 
Tuy nhiên, ấn tượng nhất phải kể đến tiết mục cuối cùng có sự kết hợp giữa Công Quốc và các thành viên trong đội Cẩm Ly trong liên khúc Chiếc áo bà ba - Bài ca đất Phương Nam. Không chỉ được phát huy sở trường dân ca, Công Quốc còn có thêm sự hỗ trợ tuyệt vời của "chị Tư" và các thành viên trong đội làm nên một tiết mục nhiều cảm xúc.
Công Quốc mang đến nhiều cảm xúc với liên khúc Neo đậu bến quê - Lòng mẹ
Công Quốc kết hợp cùng "bé lủng" Nhã Thy và "tiểu tài tử" Thế Thanh trong tiểu phẩm hài Lên chùa cầu an
Công Quốc cùng team Cẩm Ly thể hiện liên khúc Chiếc áo bà ba - Bài ca đất Phương Nam
Trong khi đó, ở đội Dương Khắc Linh, Tiến Quang gây bất ngờ ngay từ tiết mục đầu tiên khi chọn thể hiện ca khúc Việt Nam trên đường chúng ta đi, một ca khúc tưởng chừng quá sức với cậu bé này. Tuy nhiên, với giọng hát đầy nội lực cùng sự hỗ trợ của dàn bè, Tiến Quang đã thể hiện khá tốt ca khúc này trong sự "thở phào nhẹ nhõm" của nhiều khán giả. HLV Dương Khắc Linh cũng tỏ ra rất tự hào về trò cưng của mình.
Trong phần song ca, Tiến Quang có dịp kết hợp cùng nữ ca sĩ Thu Minh trong ca khúc Ước mơ. Ở tiết mục này, nữ ca sĩ Đường cong có phần nhường nhịn, chỉ đảm nhận phần bè để cho giọng ca nhí tỏa sáng. Đến cuối bài, Thu Minh mới có dịp thể hiện những nốt cao sở trường của mình.
Ở tiết mục cuối, Tiến Quang cùng HLV Dương Khắc Linh và các thành viên trong đội hội ngộ trong một liên khúc nhạc kịch Đưa cơm cho mẹ đi cày - Bác hồ người cho em tất cả - We Are The World trong đó nhạc sĩ Dương Khắc Linh bất ngờ hóa thân thành... siêu nhân.
Tiến Quang gây bất ngờ khi chọn thể hiện ca khúc Việt Nam trên đường chúng ta đi
Tiến Quang song ca cùng Thu Minh trong ca khúc Ước mơ
Tiến Quang cùng HLV Dương Khắc Linh và các thành viên trong đội hội ngộ trong một liên khúc nhạc kịch
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.