Cô dâu chú rể Cao Bằng mặc cổ phục Việt trong ngày cưới gây ấn tượng

02/07/2020 19:36 GMT+7

Thùy Anh - Thành Nam được khen ngợi vì cố gắng giữ gìn nét truyền thống dân tộc trong đám cưới của chính mình bằng cách mặc cổ phục Việt.

Trong ngày cưới của mình, bất kỳ cô dâu, chú rể nào cũng muốn khoác lên người những bộ trang phục đẹp nhất để sánh đôi cùng nửa kia đón tiếp khách mời, người thân gia đình. Xã hội càng hiện đại, mẫu mã váy cưới, áo dài, áo vest ngày càng được thiết kế cầu kỳ, cải tiến hơn. Thế nhưng mới đây, Thùy Anh và Thành Nam (quê Cao Bằng) lại quyết định mặc cổ phục Việt khiến nhiều người phải trầm trồ vì quá ấn tượng.
Thùy Anh cho biết cô đam mê hoài cổ nên muốn có một đám cưới mang "bóng dáng" hồn xưa.
"Tận dụng vốn kiến thức thiết kế hạn hẹp sẵn có, tôi cùng đám bạn của mình lên ý tưởng cho concept “trong mơ của mình” bằng việc thiết kế một chiếc phông nền với hoạ tiết đôi hạc phi thiên trên nền vàng đồng trầm mặc kết hợp cùng lọ hoa Thiên Điểu cùng tông trên đôi đôn đặc trưng thời xưa", cô chia sẻ.

Cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng vì cách chọn trang phục

ẢNH: ĐÀM ANH

Về trang phục, Thùy Anh đã tham khảo những mẫu áo Nhật Bình, áo Tấc từ 3 vị tiền nhân: Tiên Hoàng Bảo Đại, Hoàng Hậu Nam Phương, bà Chúa Nhất và nghe theo lời khuyên của người chị, chọn trang phục thời Nguyễn để vừa thoả mãn lòng yêu cổ phong, vừa gìn giữ được nét văn hoá Việt đặc sắc riêng biệt mà cha ông để lại.
"Nhà không quá điều kiện cũng không quá nhiều người và mình cũng không giỏi giao thiệp, do vậy hầu như tất cả các việc mình chỉ có thể nhờ bốn người bạn khiêng xách khệ nệ 7 tiếng đi từ Hà Nội lên Cao Bằng từ bông hoa, cái đôn, cái khay, miếng vải cho đến quả cau lá trầu....", Thùy Anh viết.

Thùy Anh và Thành Nam chọn trang phục đám cưới theo phong cách Việt cổ

ẢNH: ĐÀM ANH

Dù mệt mỏi vì quá nhiều việc phải chu toàn đến nỗi "muốn bỏ đi tất cả, chỉ cần mâm cơm báo hỉ", Thùy Anh và Thành Nam vẫn hoàn thành được việc chuẩn bị đám cưới theo phong cách Việt cổ.
"Nếu chỉ vì lòng ngưỡng mộ trong sự vô tri, non nớt của bậc hậu thế mà con sai sót mạo phạm, con xin cúi đầu nhận lỗi với bậc tiền nhân!", Thùy Anh viết.
Được biết Nhật Bình là thường phục của bậc Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng Quý phi và là lễ phục của các bậc từ Nhất giai phi đến Tứ giai tần, tùy phẩm cấp mà màu sắc và hoa văn có điểm khác biệt để phân định rõ ràng.
Bộ ảnh độc đáo của cặp vợ chồng Cao Bằng này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Đám cưới của Thùy Anh - Thành Nam đã nhận về "cơn mưa" lời khen nhờ sự trân trọng và tinh thần gìn giữ văn hóa Việt.
"Hai anh chị đẹp đôi lắm, trang phục cũng rất đẹp", "Chị ơi, cảm ơn chị vì đã đem cổ phục Việt - 1 nét đẹp của Việt Nam vào trong ngày trọng đại của cuộc đời mình ạ. Chị đẹp lắm chị ạ, chị không phải người mặc đẹp nhất mà em từng thấy nhưng chị có 1 nét đẹp rất duyên và cuốn mắt người nhìn khi khoác lên mình bộ trang phục này", "Đương nhiên sẽ có những ý kiến săm soi về hoạt tiết của bộ trang phục, nhưng mình rất thích cách bạn thể hiện tình cảm với tổ tiên cha ông ngày xưa. Đáng quý!"... là những bình luận ngợi khen của dân mạng dành cho cặp đôi này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.