Cô gái Ả Rập Xê Út đi dạy bắn súng nhờ thời thế thay đổi

06/11/2021 09:01 GMT+7

Mona Al-Khurais đặt mục tiêu thay đổi thái độ về một ngành nghề thú vị ở Ả Rập Xê Út. Cô dạy bắn súng, vốn là lĩnh vực thường do nam giới thống trị.

Hiện ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lớp học của Al-Khurais.

“Tôi đã có đam mê với súng và bắn súng từ khi còn bé, đi săn cùng cha. Tôi chính thức bắt đầu tập luyện từ 5 năm trước, trong và ngoài Ả Rập với những huấn luyện viên trong lẫn ngoài nước”, Khurais cho biết.

Để trở thành huấn luyện viên bắn súng được cấp phép, Khurais phải tham gia huấn luyện ở trong lẫn ngoài Ả Rập Xê Út. Hiện nay cô dạy bắn súng tại trường Top Gun ở Riyadh.

Khurais cho biết thời điểm mấu chốt trong sự nghiệp của cô diễn ra trong năm nay khi chính phủ cho phép phụ nữ sở hữu vũ khí.

Thái độ đối với phụ nữ đang dần thay đổi tại quốc gia đầy bảo thủ này. Phụ nữ có mặt ngày càng nhiều trong lực lượng lao động, đảm nhận hàng loạt công việc khác nhau.

Al-Khurais làm việc tại trường bắn Top Gun ở Riyadh (Ả Rập Xê Út)

reuters

Tuy nhiên, Khurais ban đầu đối mặt với nhiều vấn đề khi làm việc trong môi trường của nam giới:

“Khó khăn mà tôi phải đối đầu là lời chỉ trích từ phụ nữ. Điều đó làm tôi ngạc nhiên vì tôi tưởng phải có nhiều nam giới phản đối hơn phụ nữ chứ. Tôi nghĩ lý do dẫn tới sự chỉ trích đó là vì họ thấy thật lạ khi một phụ nữ bắn súng với đàn ông, điều đó không giống bản năng của phụ nữ. Nhưng tạ ơn thượng đế là tôi đã được bảo đảm đầy đủ bằng cấp từ Hiệp hội Bắn súng Ả Rập Xê Út và tổ chức IPSC. Giờ bạn có thể thấy phần lớn khách đến trường bắn là phụ nữ".

Khi ngày càng có nhiều phụ nữ học bắn súng, Khurais hy vọng thái độ của nữ giới sẽ thay đổi và cô có thể truyền cảm hứng cho họ. Mục tiêu của Khurais là thành lập đội tuyển tham gia Thế Vận Hội.

Phụ nữ Ả Rập Xê Út sáng sớm lái xe ra đường mừng bỏ lệnh cấm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.