Cô gái có bàn chân 'khủng' chỉ ước mơ mang được giày

22/05/2018 12:58 GMT+7

Tawheeda Jan (21 tuổi, Ấn Độ) luôn khao khát một ngày nào đó cô có thể mang được giày và đi học như những cô gái cùng trang lứa.

Theo Daily Mail ngày 21.5, Jan có hai bàn chân rất to vì phù chân voi. Đây là một bệnh lý nhiễm giun chỉ, làm tắc hệ bạch huyết, ứ đọng gây phù chân, cứng và dày như chân voi. Trên thế giới, có hàng triệu người bị bệnh này. Trong số họ, có nhiều người không có bất cứ một triệu chứng nào.
Hai chân của cô đã sưng phù khi mới sinh ra. Chúng càng ngày càng sưng to theo độ tuổi của cô. Khi đến tuổi mới lớn, các ngón chân của Jan càng bị tổn thương và phù ngày càng nặng. Mặc dù, cô đã được đưa đến bác sĩ khám và điều trị nhưng không thành công.
Khi cô 14 tuổi, cô đã được phẫu thuật để cắt cụt những phần ngón chân sưng phù với hy vọng ngăn chặn tình trạng nặng hơn.
Tuy nhiên, đến giờ, hai bàn chân cô vẫn không có dấu hiệu nào là giảm mà ngược lại tình trạng bệnh càng ngày càng nặng. Bàn chân của Jan dài 27,9 cm và rộng gần 17,8cm. Cô đi đứng rất khó khăn.
Tình trạng này làm cho cô không thể nào mang giày được. Cô luôn có một ước mơ giản dị: cô có thể nhanh khỏi bệnh và mang giày được như các cô gái cùng trang lứa trong làng.
Jan sống trong một làng xa xôi (Soi-Pathri, Ấn Độ). Cô phải luôn ở trong nhà trong suốt mùa đông bởi vì cô không thể tự đứng được trên 10 ngón chân trên tuyết.
“Niềm vui trong cuộc sống đã bị cướp mất khi không thể mang được giày. Tôi luôn đi chân không. Những ngón chân của tôi quá lớn đến nỗi không thể mang vừa bất cứ một đôi giày nào”, Jan nói với Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.