Cô gái đóng phim Bão Ngầm bị ‘ném đá’ ngoài đời, nguyên nhân vì sao?

11/05/2022 09:04 GMT+7

Người vào vai 'thiếu úy Hải Yến' là nữ diễn viên Thanh Bi (tên thật Lại Thanh). Khi những tập phim Bão Ngầm mới đây được phát sóng, cũng là lúc cái tên Thanh Bi hay nhân vật 'thiếu úy Hải Yến' bị khán giả 'ném đá'. Nguyên nhân vì sao?

Nữ diễn viên Thanh Bi vào vai 'thiếu úy Hải Yến' trong phim Bão Ngầm

NVCC

Trong phim khác ngoài đời

Sở dĩ 'thiếu úy Hải Yến' bị ghét vì nhân vật này làm người thứ ba, cố tình chen ngang vào mối quan hệ yêu đương giữa “đại úy Đào Hải Triều” (do diễn viên Hà Việt Dũng đóng) và “thiếu úy Vũ Hạ Lam” (do Cao Thái Hà đóng).

Giải thích điều này, Thanh Bi cho rằng: "Câu chuyện người thứ ba hay “tiểu tam” xuất hiện ở bất kỳ công việc ngành nghề nào trong cuộc sống này. Và hơn nữa, các nhân vật trong phim phải diễn theo đường dây kịch bản có sẵn. Tôi mong mọi người đừng vì những tình tiết trong phim mà vội ném đá tôi. Hãy cứ đợi xem hết phim, biết đâu đó sẽ được chứng kiến những câu chuyện bất ngờ hơn, và sẽ bớt ghét “thiếu úy Hải Yến” hơn. Có khi sẽ yêu mến nhân vật này hơn".

Thanh Bi vào vai 'thiếu úy Hải Yến'

Theo Thanh Bi, giữa bản thân và nhân vật “thiếu úy Hải Yến” trong phim Bão Ngầm có khá nhiều điểm tương đồng. Đó là trẻ trung năng động, luôn nhiệt huyết và đam mê với công việc. "Nếu như trong phim, “thiếu úy Hải Yến” đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong chuyên án, thì ngoài đời, tôi cũng nỗ lực hết mình cho nghiệp diễn. Mặc dù vậy, điều khác duy nhất, đó là tôi không bao giờ làm “tiểu tam”. Tôi chưa khi nào gặp phải điều tiếng gì khi yêu", Thanh Bi nói.

Đây không phải là lần đầu tiên một nhân vật trong phim do Thanh Bi đóng lại nhận được những phản hồi tiêu cực từ người xem. Trước đó, trong một bộ phim đình đám khác là Người phán xử, vai diễn Vân Điệp của Thanh Bi cũng bị ném đá tơi tả. Nguyên nhân cũng vì do vào vai “trà xanh”, “người thứ ba”.

Trong phim Bão ngầm, "thiếu úy Hải Yến" và "thiếu úy Vũ Hạ Lam" là tình địch, nhưng ngoài đời Thanh Bi và Cao Thái Hà rất thân thiết

"Tôi tin là mọi người biết cách phân biệt giữa trên phim và ngoài đời. Trong phim, tôi có thể hóa thân vào bất kỳ dạng vai nào. Nhưng ở ngoài đời, tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ làm người thứ ba chen lấn vào những mối quan hệ yêu đương sai trái", Thanh Bi khẳng định.

Chia sẻ thêm nữ diễn viên 29 tuổi này cho biết sau khi bị khán giả “la ó” với vai diễn Vân Điệp, đã được nhiều anh chị trong nghề đã động viên. "Các anh chị cho biết một vai diễn phản diện được bàn tán, được khán giả ghét, chính là thành công. Nhờ vậy, tôi bớt buồn hơn và có thêm kinh nghiệm để đương đầu với những “bão tố phong ba” của mọi người", nữ diễn viên quê ở Quảng Ninh, chia sẻ.

Nỗ lực để khẳng định tên tuổi

Thật ra cái tên Thanh Bi không hề xa lạ với khán giả, đặc biệt là người trẻ. Cựu sinh viên của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội này từng là diễn viên của nhóm làm phim Kem Xôi khá đình đám trên mạng xã hội. Ngoài ra, Thanh Bi còn góp mặt ở nhiều MV của các ca sĩ như: Tuấn Hưng, Đinh Mạnh Ninh, Khánh Phương... và nhiều phim hài tết.

Tuy nhiên, chỉ đến khi phim “Người phán xử” được phát sóng, và mới đây là phim Bão ngầm được chiếu, thì cái tên Thanh Bi mới có độ “phủ sóng” nhiều hơn.

Thanh Bi hi vọng sẽ thành công hơn trong nghệ thuật

Cô gái người Quảng Ninh kể lại bản thân không được đào tạo làm diễn viên một cách bài bản. Chạm ngõ nghề diễn viên như một tờ giấy trắng. "Nhưng nhờ nỗ lực của bản thân, luôn cầu tiến, học hỏi. Cũng như nhờ sự may mắn, và cả nhờ sự hướng dẫn chỉ bảo của các đạo diễn, các diễn viên đi trước... đã giúp tôi hoàn thành những vai diễn tốt", Thanh Bi kể.

"Thuở còn sinh viên, tôi phải đi làm thêm đủ thứ nghề, từ gia sư hay cho đến công việc chụp mẫu ảnh. Có khi chụp 50, 100 bộ ảnh mới được trả tiền công 200, 300.000 đồng. Rồi khi có duyên với phim, thu nhập tốt hơn. Nên tôi trân quý nghề này. Tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm việc nghiêm túc để có thêm nhiều thành công. Qua đó để bản thân có cuộc sống tốt hơn và giúp đỡ được gia đình", Thanh Bi nói.

Muốn mở cơ sở nuôi chó

Thanh Bi cho biết luôn muốn cống hiến thật nhiều điều tốt đẹp cho xã hội. Thời gian qua, mỗi khi rảnh rỗi thường cùng nhóm bạn đi giúp các hoàn cảnh người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ... Mong muốn nhất của tôi là, một ngày nào đó sẽ lập ra một cơ sở cứu giúp những chú chó bị thương, gặp nạn... vì bản thân rất yêu động vật, và không thể kìm nén cảm xúc khi xem những trường hợp chó bị bỏ rơi, bị thương...

Trong thời gian tới, Thanh Bi hy vọng được mời tham gia nhiều hơn các dự án phim. Dù là vai lớn hay vai nhỏ, dù là vai phản diện hay chính diện, thì cũng sẽ cố gắng hết mình để vào vai một cách hoàn hảo nhất, để cống hiến cho phim cũng như cho khán giả.

Trở lại với vai diễn “thiếu úy Hải Yến” trong phim Bão Ngầm, Thanh Bi cho biết: "Nhờ vai diễn này, tôi đã được trau dồi, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về diễn xuất. Bên cạnh đó, tôi có thêm kiến thức, nghiệp vụ, điều lệ, về công việc dũng cảm, thầm lặng của người chiến sĩ công an".

Cô gái đóng phim Bão Ngầm cũng chia sẻ: "Cũng có người hỏi tôi, nếu có đại gia nào đó đặt vấn đề yêu đương với tôi thì sao? Tôi nói rằng bản thân tôi muốn là đại gia cho chính mình chứ không cần đại gia nào khác bên cạnh. Với tôi, hình mẫu người yêu lý tưởng là một người đàn ông giản dị, chân thành, nhẹ nhàng sâu lắng chứ không phô trương, cũng như phải luôn cố gắng phấn đấu trong cuộc sống".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.