Có gì hấp dẫn người trẻ ở phố đi bộ mới toanh tại TP.HCM?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
30/11/2020 12:46 GMT+7

Phố đi bộ đêm khu vực Kỳ đài Quang Trung, Q.10, TP.HCM được xem là địa điểm vui chơi mới toanh của nhiều người trẻ.

Tối ngày 29.11, chúng tôi đã có mặt tại phố đi bộ đêm khu vực Kỳ đài Quang Trung, TP.HCM. Không khí tấp nập, nhộn nhịp cảnh người trẻ vui chơi, ăn uống…là những gì mà mọi người dễ dàng nhìn thấy tại nơi đây.

Theo đó, phố đi bộ đêm này nằm ngay trên đường Nguyễn Lâm thuộc địa phận của P.6, Q.10, TP.HCM, có diện tích rộng 1.200 m2, với 29 gian hàng ẩm thực đa dạng các món ăn như cá viên chiên, trà sữa, xiên que, kem dừa, nước ép trái cây... Ngoài ra trong phố đi bộ có 20 gian hàng quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện…

Khu ẩm thực rộng rãi

Ảnh: Tấn Đạt

Nhiều gian hàng hút khách

Ảnh: Tấn Đạt

Từ món ốc...

...đến trà sữa, đồ nướng là những món được người trẻ yêu thích

Ảnh: Tấn Đạt

Trần Thảo Phương, học sinh lớp 11B2, Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM, cho hay biết được thông tin có phố đi bộ mới nơi mình sinh sống chính thức mở cửa vào ngày 28.11 là Thảo Phương đã lên kế hoạch đi cùng các bạn.

“Do khu vực này gần nhà em ở nên  khá thuận tiện trong việc di chuyển. Khi đến đây, em thấy đồ ăn rất phong phú. Không khí làm em liên tưởng ngay đến chợ đêm Đà Lạt, còn không gian thì khá rộng rãi mọi người có thể ngồi quây quần ăn uống cùng nhau”, Thảo Phương bộc bạch.

Đa dạng "topping" cho trà sữa

Ảnh: Tấn Đạt

Món chiên

Ảnh: Tấn Đạt

Đậm đà với gỏi đu đủ

Ảnh: Tấn Đạt

Phố đi bộ đêm

 

Kem dừa, đồ chiên, cùng một vài ly trà sữa…là những món mà Nguyễn Hoàng Ngọc Đức (bạn chung trường với Thảo Phương) đã chọn trong lần đi đến phố đi bộ đêm này.

Ngọc Đức chia sẻ: “Em thấy thức ăn khá ngon và rẻ, trung bình mỗi bạn chỉ tốn từ 30.000 đến 60.000 đồng trong một lần vui chơi tại phố đêm này. Nhóm tụi em sẽ đến đây vào chủ nhật hàng tuần để vui chơi cùng nhau”.

Đức còn nói thêm: “Theo em được biết đây được xem là phố đi bộ “mới toanh” ở TP.HCM. Nhờ vậy mà “thúc” em đi chơi, xả stress vào dịp cuối tuần, chứ từ khi có đợt nghỉ học dài vì dịch Covid -19, xong đi học lại là em ít khi đi chơi lắm”.

 

Không gian rộng rãi thoáng mát

Ảnh: Tấn Đạt

Tại khu ẩm thực có trang bị nhiều bàn ghế cho thực khác

Ảnh: Tấn Đạt

Một quầy gỏi đu đủ ngoài trời

Ảnh: Tấn Đạt

Rủ cả gia đình của mình đi theo, Chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, 37 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM, cho biết: “Thấy mọi người “check- in” tại địa điểm mới nên cũng tò mò đến xem. Mình thấy phố đi bộ đêm này trang trí khá mới mẻ, không khí rất nhộn nhịp, vui vẻ, đa số là các bạn trẻ”.

 
TP.HCM có bao nhiêu phố đi bộ? 
Ngoài phố đi bộ đêm tại Q.10, TP.HCM có 2 phố đi bộ đã đưa vào sử dụng, thu hút hàng ngàn người dân đến vui chơi, giải trí 2 ngày cuối tuần là phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố Bùi Viện (đều ở Q.1). Bên cạnh đó, UBND Q.3 cũng đang xây dựng đề án chỉnh trang và tổ chức phố đi bộ Hồ Con Rùa và phố đi bộ tuyến Nguyễn Thượng Hiền. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.