Cô giáo miền Tây trổ tài 'may áo mới' cho bưởi - dừa - dưa chưng Tết

Hoài Nhân
Hoài Nhân
18/01/2019 19:00 GMT+7

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi, một cô giáo mỹ thuật ở miền Tây đã cho ra đời những tạo hình trái cây thủ công rất sáng tạo. Bưởi, dưa hấu, dừa được 'khoác' lên mình bộ áo mới bắt mắt, sẵn sàng để các gia đình chưng Tết.

Dịp Tết Nguyên đán này, những quả bưởi, dừa và dưa hấu trong “diện mạo” lạ và bắt mắt sẽ góp phần làm phong phú thị trường trái cây chưng Tết. Đây là những tạo hình được chị Trần Ngọc Trúc Hương (33 tuổi, ngụ Kiên Giang), giáo viên Mỹ thuật trường tiểu học Bàn Thạch 2 (Giồng Riềng, Kiên Giang) tự tay thực hiện.
Từ việc vẽ lên trái cây tặng bạn bè và người thân, chị Hương quyết định nhận đơn đặt hàng trong dịp Tết Nguyên đán này NVCC
Những tạo hình bắt mắt trên bưởi và dừa NVCC
 
Những quả dừa chuẩn bị được tô vẽ NVCC 
“Mình tập tành vẽ lên trái cây từ nhiều năm trước rồi, nhưng chỉ để chưng trong nhà và tặng bạn bè, người thân. Tết năm nay thấy có nhiều người thích, bạn bè cũng ủng hộ và hỏi mua, nên mình quyết định vẽ hàng loạt để bán. Vợ chồng mình cùng vẽ, cả hai đều học chuyên ngành sư phạm mỹ thuật”, chị Hương cho biết.
Những loại trái cây được chị Hương chọn gồm bưởi năm roi, dưa hấu và dừa xiêm lùn. Lý do là các loại này được nhiều người ưa chuộng, đồng thời có vỏ dày, khi vẽ không bị ảnh hưởng bên trong. Chị sẽ tự sáng tạo ra nội dung hoặc theo yêu cầu của khách, phổ biến là các tạo hình hoa mai, hoa đào, đồng tiền, thỏi vàng, chữ tài lộc, linh vật con heo,…
Cùng xuất thân từ chuyên ngành sư phạm mỹ thuật, chồng chị Hương cũng tham gia việc vẽ trái cây NVCC
Chất liệu sử dụng là màu acrylic, sơn phun... NVCC
Dừa được phun một lớp sơn vàng đồng bóng loáng NVCC
Dưa hấu vàng có sẵn màu rực rỡ, chỉ cần tạo chữ nổi và vẽ thêm hình ảnh NVCC
“Mình sử dụng cọ, keo, sơn phun và màu vẽ acrylic để thực hiện. Tất cả đều không ảnh hưởng đến trái cây. Dừa, bưởi vẽ xong đều có thể chưng cả tháng, riêng dưa hấu là nửa tháng. Một số trái mình còn tạo chữ nổi kim tuyến để thêm phần bắt mắt”, chị Hương chia sẻ.
Các trái cây mua về đều phải được chị Hương tuyển lựa từng quả một. Theo chị, quả để vẽ phải có dáng tròn, da căng bóng, còn cuống thì công đoạn thực hiện mới dễ dàng và cho ra sản phẩm đẹp. Dừa thì chị mua trực tiếp từ các hộ trồng gần nhà. Còn bưởi và dưa hấu được lấy từ các nhà vườn quen.
Tùy theo độ khó - dễ của tạo hình và kích thước quả mà dừa có giá khoảng 180.000 đồng/cặp, bưởi khoảng 260.000 đồng/cặp. Chỉ trong đợt hàng đầu tiên, vợ chồng chị Hương đã giao đi tổng cộng 40 cặp. Hiện tại đã có thêm hàng chục đơn đặt hàng khác.
Cặp dừa xanh An - Khang NVCC 
Bộ ba dừa Phúc - Lộc - Thọ sinh động NVCC
Những quả dừa cỡ lớn chuẩn bị được đóng gói giao đi NVCC
“Mình chỉ bán qua người thân và qua mạng xã hội, không ngờ mọi người lại thích và đặt nhiều đến như vậy! Khách mua chủ yếu ở TP.HCM, các tỉnh miền Tây. Mình đóng gói hàng kĩ càng rồi gửi đi bằng xe khách. Hiện vợ chồng mình vẫn đang sáng tạo thêm nhiều kiểu trang trí để có những sản phẩm độc đáo hơn”, chị Hương chia sẻ.
Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, thị trường hoa kiểng, trái cây chưng Tết lại càng trở nên sôi động. Những hoa kiểng, trái cây được tạo hình “không đụng hàng” đang được săn lùng để kịp chưng trước thềm năm mới.
Những sản phẩm thủ công này dự kiến sẽ đắt hàng trong dịp Tết Nguyên đán NVCC
Chị Hương đã giao đi 40 cặp trái cây trong đợt hàng đầu tiên... NVCC
... và vẫn còn nhiều đơn đặt hàng kéo dài đến cận Tết NVCC
Nhu cầu chưng hoa quả tăng cao trước thềm năm mới, những trái cây độc lạ càng được săn lùng NVCC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.