Cô học trò ngồi trên ghe ở chợ nổi Cái Răng xem lễ khai giảng

05/09/2021 14:27 GMT+7

Sáng 5.9, học sinh TP. Cần Thơ dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 qua màn hình tivi và nền tảng YouTube.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lễ khai giảng năm học mới được Sở GD-ĐT Cần Thơ tổ chức tại UBND TP.Cần Thơ lúc 8 giờ ngày 5.9, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH TP.Cần Thơ và trên nền tảng YouTube.

Lễ khai giảng năm học mới tại TP.Cần Thơ

ẢNH: DUY TÂN

Để học sinh toàn thành phố có thể tham dự khai giảng, Sở GD-ĐT Cần Thơ đã thiết lập 37 điểm cầu kết nối. Ghi nhận ở điểm cầu trung tâm tại UBND thành phố, suốt 1 tiếng đồng hồ, không khí buổi lễ diễn ra vô cùng trang trọng, với những phần lễ như: đọc thư của Chủ tịch nước mừng ngày khai trường; diễn văn khai giảng; tuyên bố khai giảng và đánh trống khai giảng. Để không khí thêm phần sôi nổi, chương trình còn lồng vào một số tiết mục văn nghệ về trường lớp, thầy cô, bạn bè.
Em Phan Lê Tuấn Anh, lớp 12A8, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, tham dự lễ khai giảng qua kênh YouTube cùng gia đình tại số nhà 470, khu vực 7, đường Bùi Hữu, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Tuấn Anh cho biết em rất háo hức và cảm thấy an toàn khi trong mùa dịch dự lễ khai giảng tại nhà.
Sống cùng mẹ trên chiếc ghe, lênh đênh ở chợ nổi Cái Răng, em Bùi Thị Cẩm Ly, học lớp 7 Trường THCS Lê Bình (P.Lê Bình, Q.Cái Răng), cho biết hôm nay em dự khai giảng qua kênh YouTube trên màn hình điện thoại. Sắp tới, em cũng học trực tuyến qua chiếc điện thoại này, nhưng mang internet trên sông nhiều lúc chập chờn, em lo lắng việc tiếp thu bài vở bị hạn chế.
Sau lễ khai giảng, học sinh Cần Thơ bước vào năm học mới và học trực tuyến. Cụ thể, học sinh khối 9 và 12 học từ ngày 6.9. Các khối lớp 6, 7, 8, 10, 11 học từ ngày 13.9; giáo dục thường xuyên học từ ngày 20.9. Riêng cấp tiểu học, mầm non, trước mắt chưa triển khai dạy học trực tuyến.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.