Cơ hội nào cho Đặng Văn Lâm chơi bóng ở J-League 1 mùa giải 2021?

08/01/2021 10:18 GMT+7

Thông tin gây xôn xao nhất trong ngày hôm qua là việc thủ môn Đặng Văn Lâm nhiều khả năng chuyển sang thi đấu tại J-League 1. Nếu được đồng ý cho nhập cảnh liệu thủ thành tuyền Việt Nam có trụ vững ở CLB Nhật Cerezo Osaka

Giới truyền thông Nhật Bản cho biết: CLB Cerezo Osaka đã tiếp xúc với Đặng Văn Lâm và đạt được thỏa thuận cùng thủ môn Việt kiều. Nếu thương vụ này thành công thì đây quả thực là một nấc thang mới trong sự nghiệp của Đặng Văn Lâm. Bởi Cerezo Osaka là 1 CLB hùng mạnh ở xứ sở mặt trời mọc. Mùa giải năm ngoái, đội bóng này xếp thứ 4 chung cuộc tại V-League 1 và liên tục có mặt trong Top 5 J-League 1 trong 5/6 mùa giải gần nhất. Liệu cơ hội nào để Đặng Văn Lâm có thể chơi bóng ở đội bóng tên tuổi này ở mùa giải 2021?

SỐC: 99,99% Đặng Văn Lâm sang Nhật Bản, đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Trong thành phần CLB Cerezo Osaka hiện có đến 6 thủ môn, bao gồm thủ thành chính thức Kim Jin-Hyeon (33 tuổi, Hàn Quốc) và 5 thủ môn dự bị: Takumi Nagaishi (24 tuổi, Nhật Bản), Ahn Joon-Soo (22 tuổi, Hàn Quốc), S. Mogi (21 tuổi, Nhật Bản), G. Kambayashi (18 tuổi, Nhật Bản), R. Shimonaka (17 tuổi, Nhật Bản).
Được biết 3 trong số 5 thủ môn dự bị của Cerezo Osaka là Ahn Joon-soo, S. Mogi và Takumi Nagaishi sẽ hết hạn hợp đồng trong tháng 1/2021. Ở mùa giải vừa qua, 3 thủ thành này không ra sân một phút nào tại J-League 1 và chỉ thay nhau ra sân ở J-League 3, giải đấu cho các đội dự bị của các CLB. Vì thế, đây có thể là nguyên nhân chính khiến đội bóng xứ sở mặt trời mọc này muốn chiêu mộ Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm

Nếu đầu quân cho Cerezo Osaka, nhiệm vụ đặt ra cho Đặng Văn Lâm là phải vượt qua 2 thủ môn trẻ G. Kambayashi (18 tuổi) và R. Shimonaka (17 tuổi) để trở thành đối trọng của người gác đền chính thức Kim Jin-Hyeon.
Thủ môn người Hàn Quốc năm nay 33 tuổi, cao 1m92 và từng có 16 trận khoác áo ĐTQG Hàn Quốc. Anh đã có 12 năm bắt chính cho Cerezo Osaka từ khi đội còn chơi tại J-League 2, rồi lên J-League 1. Tổng cộng Kim Jin-hyeon đã bắt tới 285 trận tại J-League 1 và có thể xem là thủ môn kỳ cựu tại giải đấu số 1 của xứ sở hoa anh đào.
Mùa giải năm ngoái, Jin-hyeon bắt đủ 34 trận tại J-League 1, giữ sạch lưới 12 lần và là người gác đền chắc chắn thứ 2 của giải đấu, chỉ sau Mitchell Langerak của Nagoya Grampus (17 lần giữ sạch lưới).
Xét về phong độ và kinh nghiệm, Kim Jin-Hyeon đều vượt trội so với Đặng Văn Lâm. Vì thế, xem ra rất khó để Văn Lâm cạnh tranh suất bắt chính với người đồng nghiệp này ở mùa giải 2021. Nhiều khả năng Cerezo Osaka chiêu mộ Đặng Văn Lâm để làm phương án dự phòng cho Kim Jin-hyeon cũng như để chuẩn bị dần cho thủ thành Việt Nam tiếp quản vị trí người gác đền chính thức (hợp đồng của Kim Jin-hyeon với Cerezo Osaka sẽ hết hạn vào tháng 1/2022)

Văn Lâm sẽ rời Muang thong

T.league

Nếu thủ thành người Hàn Quốc tiếp tục duy trì được phong độ và không bị chấn thương ở mùa giải 2021, nhiều khả năng Văn Lâm chỉ có thể chơi bóng tại J-League 3, giống như 3 người đồng nghiệp sẽ hết hạn hợp đồng trong tháng 1 này.
Chưa biết khả năng cạnh tranh và ra sân ở J-League 1 của Đặng Văn Lâm đến đâu. Nhưng dẫu sao nếu được Cerezo Osaka chiêu mộ, thủ thành Việt kiều vẫn có thể tự hào là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được thi đấu ở giải đấu số 1 của xứ sở hoa anh đào. Trước đó, Nguyễn Tuấn Anh, Công Phượng và Lê Công Vinh đều đã từng thi đấu ở đất nước mặt trời mọc nhưng đều chỉ là ở giải J-League 2.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.