Cổ phiếu lao dốc khi thương chiến Mỹ - Trung leo thang

Mai Phương
Mai Phương
26/08/2019 11:04 GMT+7

Sáng nay (26.8), thị trường chứng khoán tại Việt Nam và châu Á đồng loạt đi xuống.

Các nhà đầu tư mạnh tay bán ra cổ phiếu sau những tuyên bố trả đũa từ hai phía Mỹ và Trung Quốc, đẩy chiến tranh thương mại lên cao. Số lượng cổ phiếu giảm giá đang chiếm áp đảo trên các sàn chứng khoán.
Tại Việt Nam, đến 10 giờ 30 sáng nay, chỉ số VN-Index bị mất hơn 10 điểm, tương ứng giảm hơn 1% xuống 982,34 điểm. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,84 điểm, tương ứng giảm 0,81% xuống 102,4 điểm.
Tình trạng trên cũng diễn ra ở nhiều thị trường chứng khoán châu Á khác. Chỉ số Nikkei tại Nhật Bản bay mất gần 452 điểm, tương đương giảm 2,18% xuống 20.258,92 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông bay hơn 770 điểm, tương ứng giảm 2,94% xuống 25.409,01 điểm. Tại Trung Quốc, Shanghai Composite và Shenzhen Composite lần lượt giảm 1,2% và 1,01%. Tương tự, Kospi của Hàn Quốc giảm 1,42%. Tại Đông Nam Á, chứng khoán Malaysia giảm 1,16%, Singapore giảm 1,41% và Thái Lan giảm 2,05%...
Giới đầu tư cuối tuần qua cũng tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Mỹ khiến các chỉ số tại Phố Wall lao dốc mạnh. Khép lại phiên cuối tuần, chỉ số Dow Jones bối hơi hơn 623 điểm, tương ứng mất 2,37% xuống 25.628,9 điểm, S&P 500 bay 75,84 điểm, tương ứng mất 2,59% xuống 2.847,11 điểm và Nasdaq lao dốc 3%, tương ứng mất gần 240 điểm xuống 7.751,77 điểm…
Theo các chuyên gia phân tích của ANZ, căng thẳng thương mại leo thang đồng nghĩa hoạt động thương mại, sản xuất công nghiệp và đầu tư toàn cầu sẽ chịu nhiều áp lực. Tâm lý lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế một lần nữa bao trùm thị trường chứng khoán, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các tài sản an toàn. Đây cũng là nguyên nhân chính đưa giá vàng tăng mạnh trong hôm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.