Cơ quan tình báo chạy đua 'vũ khí công nghệ’ với phần tử khủng bố

31/03/2015 11:28 GMT+7

(TNO) Các cơ quan tình báo đang chạy đua 'vũ khí công nghệ' với các phần tử tội phạm và khủng bố, ông Alex Younger người đứng đầu cơ quan tình báo Anh MI6 ngày 30.3 cho biết.

(TNO) Các cơ quan tình báo đang chạy đua "vũ khí công nghệ" với các phần tử tội phạm và khủng bố, ông Alex Younger người đứng đầu cơ quan tình báo Anh MI6 ngày 30.3 cho biết.

Ông Alex Younger, người đứng đầu cơ quan tình báo Anh MI6 - Ảnh: Reuters
Ông Alex Younger lên tiếng bảo vệ việc MI6 sử dụng dữ liệu thu thập được trong các chương trình bí mật do thám, nghe lén, theo dõi email của nhiều người, theo AFP.
Những chương trình do thám bí mật này của Mỹ, Anh và các cơ quan tình báo khác trên thế giới bị cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden phơi bày đã kích ngòi làn sóng chỉ trích khắp thế giới.
“Sử dụng dữ liệu hợp lý giúp tạo cho chúng ta những cơ hội vô giá để bảo vệ các nhân viên của chúng ta và đất nước này”, ông Younger nói trong trong bài phát biểu trước công chúng đầu tiên kể từ khi mới lên nhậm chức vào năm 2014.
“Tin xấu là những công nghệ do thám lại rơi vào tay của kẻ xấu cho phép họ nhìn thấy chúng ta đang làm gì và đe dọa nhân dân và các nhân viên tình báo. Vì thế chúng ta đang trong một cuộc chạy đua vũ khí công nghệ”, ông Younger cho hay.
Ông Younger mô tả mối đe dọa mà MI6 đang phải đối mặt là “mặt tối của toàn cầu hóa” bao gồm “khủng bố, tin tặc và tội phạm”.
MI6 đang nỗ lực lấy lại danh tiếng sau những vụ bê bối như cùng Mỹ dàn dựng thông tin tình báo để có cớ can thiệp quân sự vào Iraq năm 2003 và MI6 còn bị cáo buộc tra tấn nghi phạm khủng bố trong chiến dịch được gọi là “Cuộc chiến chống khủng bố”, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.