Có ‘sếp’ mới, cổ phiếu dầu khí vẫn lao dốc thảm hại

Anh Vũ
Anh Vũ
27/06/2019 16:46 GMT+7

Giá dầu đang có quãng thời gian hồi phục khá, nhưng cổ phiếu họ dầu khí chiều nay như GAS, PVS, PVD đua nhau giảm giá.

Đáng chú ý nhất là cổ phiếu của Tổng Công ty khí Việt Nam (mã GAS), một công ty con do Tập đoàn dầu khí (PVN) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, đã giảm sát giá sàn. GAS đóng cửa giảm 6.700 đồng (6,4%) xuống còn 98.000 đồng/cổ phiếu. Dù trước đó giá dầu đã có 1 tuần hồi phục mạnh mẽ hơn 10%.
Một đơn vị thành viên khác của PVN là Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (mã PVS) cùng cảnh ngộ, mất 2,56% giảm về mức giá 22.800 đồng/cổ phiếu. Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD) mất 3,13%, giảm xuống còn 18.600 đồng/cổ phiếu.
Chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay chạy ngược dòng thế giới. Trong khi các thị trường toàn châu Á xanh nhẹ trước tín hiệu tích cực về khả năng đình chiến Mỹ - Trung tại G20, riêng chỉ số Vn-Index giảm mất hơn 16 điểm, tương ứng 1,67%.
Một loạt các cổ phiếu trụ và blue-chip (vốn hoá lớn) như họ như Vin Group gồm VIC, VHM, VRE trượt khá mạnh. Các cổ phiếu nhóm ngân hàng như VCB, TCB, BID, VPB… cũng không thoát khỏi đà giảm.

PVN vừa bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng làm Tổng giám đốc

Ảnh: PVN

Tuy nhiên, họ dầu khí trong đó có GAS, có thể nói là tác nhân chính khiến phiên đóng cửa (ATC) kéo Vn-Index rơi vào thảm hoạ. Trước đó, ngày 26.6, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng - Phó tổng giám đốc giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của PVN.
Những xáo trộn tại ghế lãnh đạo của PVN đang khiến các nhà đầu tư cảm thấy bất an, đặc biệt tin đồn về “sếp” cũ. Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Vũ Trường Sơn từ chức vì lý do cá nhân cách đây 3 tháng. Ông Sơn, khi còn làm lãnh đạo tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) thuộc PVN, đã triển khai một loạt dự án tỉ USD tại Peru, Malaysia, Mexico… song, rất nhiều dự án đến nay gặp rủi ro, thua lỗ, có nguy cơ mất vốn. Ông Sơn cũng là người được ông Đinh La Thăng (Chủ tịch PVN từ 2008-2011) đưa về làm Tổng giám đốc PVEP năm 2009.
Đóng cửa phiên giao dịch 27.6, VN-Index giảm 16,02 điểm (1,67%) xuống 943,11 điểm; HNX-Index giảm 0,96% xuống 102,96 điểm và Upcom-Index giảm 0,5% xuống 55,11 điểm. Giao dịch khối ngoại là điểm sáng hiếm hoi trong phiên hôm nay khi họ mua ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị 33 tỉ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.