Cố vấn nói Tổng thống Trump bảo vệ được lợi ích Mỹ tại thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bảo Vinh
Bảo Vinh
04/03/2019 10:12 GMT+7

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton gọi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam vừa qua là thành công của Tổng thống Donald Trump.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai được tổ chức tại Hà Nội hồi tuần trước kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vẫn coi đây là thành công vì Tổng thống Trump đã bảo vệ được lợi ích quốc gia.
Trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS News ngày 3.3, ông Bolton nói vấn đề mấu chốt của cuộc gặp là nhằm thuyết phục CHDCND Triều Tiên chấp nhận “thỏa thuận lớn” của Tổng thống Trump là giải giới hạt nhân hoàn toàn. Ông nhấn mạnh Mỹ không thể chấp nhận một đề xuất "nhẹ ký" hơn.
“Tổng thống đã cương quyết với quan điểm này. Ông ấy cũng đã làm sâu sắc mối quan hệ với Chủ tịch Kim Jong-un nên tôi không hề nhìn nhận đây là thất bại khi mà những lợi ích của nước Mỹ đã được bảo vệ”, ông Bolton nói.
“Chủ tịch Kim Jong-un đã nói trong cuộc gặp gần nhất của chúng tôi rằng để đạt được thỏa thuận thì sẽ phải trải qua nhiều chặng. Cuộc gặp ở Hà Nội chỉ là một trong số đó nên Tổng thống vẫn sẵn sàng để đối thoại”, theo cố vấn Bolton.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Bolton nhấn mạnh chính những lệnh trừng phạt đã đưa Triều Tiên đến thượng đỉnh Mỹ-Triều và lệnh trừng phạt vẫn giữ nguyên cho đến khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa.
[VIDEO] Truyền thông Triều Tiên lạc quan sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.