'Cố vấn' vụ thảm sát 132 trẻ em Pakistan bị tiêu diệt

26/12/2014 20:37 GMT+7

(TNO) Quân đội Pakistan vừa tiêu diệt một "cố vấn" của lực lượng Taliban,người bị cáo buộc đã tham gia dựng lên kế hoạch vụ thảm sát chấn động khiến 141 người chết, trong đó có 132 trẻ em ở trường học Peshawar, Hindustantimes dẫn tin AFP.

(TNO) Quân đội Pakistan vừa tiêu diệt một "cố vấn" của lực lượng Taliban, người bị cáo buộc đã tham gia dựng lên kế hoạch vụ thảm sát chấn động khiến 141 người chết, trong đó có 132 trẻ em ở trường học Peshawar, Hindustantimes dẫn tin AFP ngày 26.12.

Pakistan tiêu diệt chủ mưu Taliban vụ thảm sát trường học Peshawar 1Đội cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ thảm sát 141 người ở trường học Peshawar, Pakistan ngày 16.12 - Ảnh: Reuters
'Cố vấn' của lực lượng Taliban được cho tên Saddam, bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Pakistan tại thị trấn Jamrud trong khu vực của bộ tộc Khyber, giáp thành phố Peshawar, nơi xảy ra vụ thảm sát hôm 16.12, một quan chức an ninh địa phương cho biết, Hindustantimes dẫn tin AFP ngày 26.12.
Cảnh sát cho rằng Saddam đã đứng phía sau âm mưu gây ra vụ thảm sát trường học ở Peshawar nhưng không nói rõ mức độ và vai trò của nghi phạm này trong tổ chức Taliban ở Pakistan. 6 tay súng Taliban khác bị thương và đã bị bắt giữ. Hiện cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn những đối tượng này.
Pakistan tiêu diệt chủ mưu Taliban vụ thảm sát trường học Peshawar 2Lực lượng Taliban ở Pakistan - Ảnh: Reuters
Saddam là một trong những người có vai trò quan trọng của Taliban Pakistan và được cho có tham mưu trong các vụ tấn công khác vào lực lượng an ninh nước này trong gần đây.
Quân đội quốc gia Pakistan đã mở các chiến dịch truy quét 48 giờ nhằm trả đũa lực lượng Taliban và đã tiêu diệt trên 140 phần tử Taliban ở các khu vực Kunar, Nangarhar, Ghazni, Helmand, Uruzgan, Balkh và Heart, giáp Peshawar, bắc Pakistan trong 2 ngày 19, 20.12, theo AP
Trước đó, Pakistan tuyên bố sẽ thành lập tòa án xét xử đặc biệt dưới sự giám sát của quân đội để truy tố các tội phạm khủng bố Taliban hồi ngày 24.12, theo Reuters.
Tuy nhiên, tòa án mới vẫn còn nhiều tranh cãi về chi tiết cơ chế hoạt động, cùng với những cân nhắc thay đổi luật pháp hiện hành có liên quan. Dự kiến Tòa án Quân sự xét xử khủng bố sẽ hoạt động trong vòng 2 năm tới, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.