Cố vượt qua đường sắt, một người bị tàu hỏa tông chết

17/11/2014 17:45 GMT+7

* Đi bắt ốc, bị điện giật chết

(TNO) Chiều 17.11, trên tuyến đường sắt bắc - nam, đoạn qua xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn làm một người thiệt mạng.

 Cố vượt qua đường sắt, một người bị tàu hỏa tông chết
Hiện trường nơi anh Cương bị tàu hỏa tông chết - Ảnh: Hiển Cừ

Nạn nhân là anh Lê Văn Cương (25 tuổi, ngụ xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh).

Thời điểm này, anh Cương điều khiển xe máy kéo cộ chở hai con bò chạy đến địa điểm trên. Do cố vượt qua đường ngang dân sinh chỉ có biển báo hiệu nên xe của anh Cương bị tàu SE21 tông, kéo lê đi hơn 50 m, khiến anh Cương tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng nặng.

* Chiều ngày 17.11, đại tá Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ một học sinh bị điện giật chết xảy ra tại địa bàn xã Đắk Tít, huyện Tuy Đức.

Trước đó, vào lúc 12 giờ trưa ngày 16.11, Điểu Y’Nhật và Điểu Zâng (cùng 11 tuổi, học sinh lớp 5 trường tiểu học Bế Văn Đàn, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) rủ nhau đi bắt ốc tại một cánh đồng cách nhà chừng 700 m. 

Khi Điểu Y’Nhật lội xuống ruộng để bắt ốc thì bất ngờ bị điện giật nằm bất tỉnh. Thấy vậy, Điểu Dâng chạy về nhà gọi mọi người đến cứu nhưng đã quá muộn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể cháu Điểu Y’Nhật nằm giữa ruộng lúa, hai tay cháy đen dính chặt vào dây điện.

Hiển Cừ - Phan Bá

>> Tàu hỏa dừng khẩn cấp vì một phụ nữ đu bám trên nóc tàu
>> Tàu hỏa liên tục bị cản đường
>> Tàu hỏa tông taxi, 1 người bị thương
>> Tàu hỏa tông xe tải
>> Ô tô tông vào tàu hỏa, 6 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.