Cơm chay nghĩa tình của nhóm bạn trẻ Tây Đô

22/07/2020 13:25 GMT+7

Gần 4 năm nay, nhóm thiện nguyện Thiện Tâm ở Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã nấu hàng ngàn suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn .

Anh Nguyễn Thanh Tân (31 tuổi), trưởng nhóm thiện nguyện Thiện Tâm, cho biết anh từng có nhiều năm tham gia phát cơm từ thiện tại các bệnh viện. Năm 2016, anh quyết định thành lập nhóm mang tên Thiện Tâm để tổ chức bếp ăn từ thiện, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người khó khăn.
Mỗi tháng, nhóm Thiện Tâm phát cơm chay 2 lần vào ngày 1 và 14 âm lịch với khoảng 500 suất ăn. Trong đó, 300 suất được phát tại Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở 1 và 2); 200 suất còn lại nhóm tổ chức 2 xe phát lưu động tại các khu vực chợ, bến xe, bến tàu và trước cổng các bệnh viện.
Đến nay nhóm thiện nguyện có 20 thành viên cốt cán, tuổi đời khá trẻ, cùng hàng chục cộng tác viên là các sinh viên tại Cần Thơ. Chi phí thức ăn, gia vị… cho mỗi bữa khoảng 3,5 triệu đồng, còn công sức là của các tình nguyện viên. Để vận động kinh phí, anh Tân đăng thông tin lên mạng xã hội kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp. Tất cả khoản chi tiêu cùng hình ảnh bệnh nhân, người nghèo nhận cơm... đều được anh Tân đăng công khai trên trang của nhóm. Từ đó, việc làm ý nghĩa này ngày càng lan tỏa, nhận được sự tin tưởng của mọi người.
Chị Lê Ngọc (25 tuổi), thành viên trong nhóm, cho biết: “Nhận thấy việc làm của anh Tân rất có ý nghĩa, tôi tự nguyện gắn bó với bếp ăn từ thiện này ngay từ những ngày đầu. Tuy nấu nướng có cực, nhưng khi trao những phần cơm đến tay người khó khăn, thấy họ vui mình cũng vui lắm”.
Còn bạn Long Phượng Tường Quyên, sinh viên Khoa Dược, Trường đại học Võ Trường Toản, cho biết: “Tôi rất vui khi được góp một phần công sức nhỏ bé của mình, mong sao có nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay duy trì bếp ăn từ thiện, để ngày càng có nhiều suất cơm nghĩa tình giúp người nghèo đỡ phần gánh nặng trong cuộc sống”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.