Cơn bão Harry Potter 6

17/07/2005 22:09 GMT+7

Ngày 16.7 vừa qua, tập thứ 6 Harry Potter đã được đồng loạt bán ra khắp thế giới, chấm dứt nhiều tháng quảng cáo rùm beng nhằm biến câu chuyện hấp dẫn Harry Potter thành quyển sách bán chạy nhất trong lịch sử.

 

Các nhà xuất bản công bố khoảng 10 triệu cuốn Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry Potter và Hoàng tử lai) dày 607 trang, được bán trong ngày đầu phát hành, trong đó hơn 1 triệu bản được bán qua mạng. Tại Anh, trong ngày đầu, cứ mỗi giây có 13 cuốn được bán ra ở 391 tiệm sách. Tại các điểm bán sách ở nhiều nước khác trên thế giới, các fan khoác lên mình bộ đồ phù thủy, hay đeo những vật mang đặc điểm liên quan đến các nhân vật, đổ xô xếp hàng đi mua sách. Còn tại Việt Nam, các nhà sách Xuân Thu, Nguyễn Huệ và Sài Gòn của Công ty Fahasa mở cửa từ 7 giờ sáng, sớm hơn ngày thường 1 giờ. Một số nhân viên các nhà sách này cho biết thậm chí nhiều độc giả đã có mặt chờ từ 5 giờ sáng. 1.008 quyển nguyên bản nhập đợt đầu đã không còn trên kệ sau 2 giờ bán. Theo thống kê, ước tính hơn 80% số người mua sách là học sinh Việt Nam, độ tuổi từ 12 đến 18.

 

Harry Potter do nhà văn nữ J.K Rowling của Anh cho ra đời vào năm 1990 và tạo dựng tên tuổi, sáng tạo nên một lớp công chúng đọc trẻ. 270 triệu bản của 5 tập đầu trong chuỗi trọn bộ 7 tập đã được bán ra trên toàn cầu. Dự kiến riêng Harry Potter tập 6 sẽ đạt kỷ lục 500 triệu bản. Quả thật, những phép mầu của Harry Potter đã biến Rowling trở thành người đàn bà giàu nhất nước Anh. 

 

T.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.