Còn 'bỏ không' bệnh viện đến bao giờ?

20/03/2021 05:00 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc bức xúc trước việc được đầu tư hơn 150 tỉ đồng để nâng cấp, xây dựng mới nhưng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam lại “bỏ không” hơn 1 năm nay.

Bạn đọc yêu cầu ngành chức năng làm rõ việc lãng phí này và sớm đưa bệnh viện vào hoạt động.
Như Thanh Niên đã đưa tin, công trình nâng cấp Bệnh viện (BV) Nhi Quảng Nam trở thành BV Phụ sản - Nhi Quảng Nam được đầu tư xây dựng trên phần diện tích khoảng 2 ha với 3 dãy nhà 4 tầng, 6 tầng và 8 tầng, quy mô khoảng 450 giường bệnh. Công trình do Sở Y tế tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 150 tỉ đồng. Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết nguyên nhân khiến BV Phụ sản - Nhi chưa thể đưa vào hoạt động, thứ nhất là do thiếu cầu thang bộ phòng cháy chữa cháy (PCCC) chưa được xây dựng.
Thứ hai là hệ thống ô xy lỏng (để phục vụ khám chữa bệnh) còn thiếu. Thứ ba là trang thiết bị, máy móc và nhân lực. Đồng thời, ông Mười còn thừa nhận việc đầu tư xây dựng BV và nhân lực, máy móc thiếu đồng bộ. Theo ông Mai Văn Mười, hiện Sở Y tế đã đề nghị UBND tỉnh đôn đốc các sở ngành liên quan phối hợp, chủ động sớm hoàn thiện trang bị hệ thống PCCC, hệ thống ô xy lỏng trong BV để sớm nghiệm thu, đưa vào sử dụng.
Liên quan việc “bỏ không” BV được xây mới trị giá hơn 150 tỉ đồng, trước đó cuộc họp giao ban của Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam cũng không chốt được thời điểm nào đưa BV đi vào hoạt động để tránh gây lãng phí.

Quá lãng phí, vô cảm

Bạn đọc (BĐ) Khánh Hà bức xúc cho biết: “Thật khó tin, xây một cái BV to vậy mà thiếu mất cầu thang bộ PCCC, thiếu hệ thống ô xy lỏng (để phục vụ khám chữa bệnh)... Quá xót xa khi biết BV bị “bỏ không” hơn 1 năm nay. Lãng phí kiểu này là có tội với dân, với nước đấy”. Đây cũng là bức xúc chung của nhiều BĐ khác. BĐ Thuy Le bày tỏ: “Tắc trách quá... Nhìn nóng ruột cho công trình này quá, không biết sau này đưa vào sử dụng có hiệu quả không?”. BĐ quoc nong nói thẳng: “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả lãng phí tiền của của nhân dân và vô cảm với sự việc”.
Lý giải về nguyên nhân thiếu cầu thang bộ PCCC…, BĐ Khoi Nguyen cho rằng: “Quá vội vàng, không thẩm định kỹ dự án. Từ khâu thiết kế đã không có bộ phận thẩm định, hoặc thiếu tư duy về thiết kế xây dựng theo chuẩn về xây dựng nhà cao tầng, đặc biệt là đối với bệnh viện lại càng phải có cầu thang bên ngoài tòa nhà...”.

Ai chịu trách nhiệm?

Đó là câu hỏi mà nhiều BĐ đặt ra về một công trình gây bức xúc vì lãng phí này. BĐ ph***@gmail.com đặt vấn đề trách nhiệm: “Dự án đầu tư đã được phê duyệt để đầu tư nhưng giờ không hoạt động được do thiếu đồng bộ. Vậy các vị phê duyệt và thực hiện ở đâu?”. Theo BĐ này, “nếu là của tư nhân đầu tư, họ không thể để tiền đầu tư của họ lãng phí như thế đâu. Còn tiền này là tiền thuế của dân...”.
Trong khi đó, BĐ Minh Nguyễn cũng bức xúc đề nghị: “Đề nghị thanh tra vào cuộc để có quyết định cuối cùng! Lãng phí ngân sách là một tội đấy, nhất là khi đất nước còn khó khăn”. BĐ Minh Pham cũng cho rằng: “Làm quản lý, làm chủ đầu tư mà đi đổ lỗi trễ bàn giao do nhà thầu thi công. Hết biết! Thử đặt trường hợp anh này xây nhà của mình và nhà thầu xây dựng không bàn giao xem anh phản ứng như thế nào”.
Thật lạ, có nơi cầu xây xong nhưng không có đường dẫn lên khiến cầu phải bỏ hoang, nay thì BV do chưa có hệ thống PCCC nên lại “bỏ không”... Quá lãng phí và vô trách nhiệm.
Minhtan Tran
Tỉnh còn nghèo mà vô cùng lãng phí. Các quan có biết người bệnh đang thiếu giường nằm?
Quy Nguyen
Việc cần làm bây giờ là các bên liên quan ngồi lại tìm giải pháp khắc phục ngay. Đề nghị tỉnh chủ trì buổi làm việc này. Và phải làm quyết liệt để sớm đưa BV vào hoạt động. Sau đó thì xem xét trách nhiệm những người liên quan và xử lý nghiêm khắc.
Ðức Phi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.