Côn đồ đánh y bác sĩ, đập phá máy móc bệnh viện

14/03/2015 05:44 GMT+7

Chiều 13.3, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án côn đồ đánh y, bác sĩ và đập phá máy móc của Phòng Cấp cứu, Bệnh viện (BV) đa khoa Lâm Đồng.

Chiều 13.3, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án côn đồ đánh y, bác sĩ và đập phá máy móc của Phòng Cấp cứu, Bệnh viện (BV) đa khoa Lâm Đồng.

Phạm Văn Bình bị bắt giữ

Phạm Văn Bình bị bắt giữ - Ảnh: Lâm Viên

Vụ việc xảy ra lúc 23 giờ 30 ngày 12.3. Trước đó, Phòng Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Minh Cường (24 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, P.10, TP.Đà Lạt) và Phạm Văn Bình (27 tuổi, ngụ khu Chi Lăng, P.9, TP.Đà Lạt). Theo bác sĩ Nguyễn Đình Diện, Trưởng kíp trực đêm 12.3, khi các bác sĩ đang khâu vết thương trên mí mắt trái cho Cường thì bất ngờ Bình xông vào đánh Cường, các bác sĩ và điều dưỡng phải can ngăn. Đến 23 giờ 30, có thêm 2 thanh niên khác xông vào phòng cấp cứu tiếp tục đòi đánh Cường, các y, bác sĩ can ngăn liền bị Bình cùng 2 thanh niên này dùng mũ bảo hiểm tấn công tới tấp. Sau khi đánh người, 3 thanh niên này còn ngông cuồng đập phá máy điện tim, thiết bị đo ô xy trong máu, máy tính... Bảo vệ BV là Vũ Hồng Nguyên vào can ngăn cũng bị những người này lao vào hành hung. Chưa hết, sau đó nhóm này kéo bệnh nhân Cường ra cổng hành hung tiếp. Cảnh sát 113 đến nơi và bắt được Bình, đồng thời giữ nạn nhân Cường lại để làm rõ; còn 2 thanh niên tham gia đánh người đã bỏ trốn.

Cường khai, anh ta và Bình cùng làm nghề xây dựng. Tối 12.3, Bình gọi Cường ra quán cùng nhậu. Sau đó Bình và nhóm bạn nhậu xảy ra xích mích lao vào đánh nhau, Cường can ngăn thì bị một người tên Tráng ném chiếc ly vào đầu. Cường và Bình bị thương, được đưa đến BV cấp cứu. Công an TP.Đà Lạt tiếp tục truy bắt 2 thanh niên bỏ trốn để điều tra và xử lý.

Ở một vụ khác, khoảng 20 giờ ngày 12.3, Lê Văn Hùng (33 tuổi, ngụ xã Đắk Ruồng, H.Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) cầm dao xông vào Trung tâm y tế H.Kon Rẫy chém Lê Văn Xịn (24 tuổi, ngụ TX.An Nhơn, Bình Định) và rượt đuổi các y, bác sĩ khiến mọi người tháo chạy tán loạn. Trước đó, Hùng và Xịn cùng uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn. Bị Hùng la mắng, Xịn lấy khúc cây đánh vào đầu Hùng, Hùng bỏ chạy ra phía ngoài cầm một viên gạch ném trúng đầu Xịn gây chảy máu và được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, Hùng đã bị Công an H.Kon Rẫy bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.