Con gái nuôi Phi Nhung bị loại khỏi 'Solo cùng bolero 2019'

08/02/2020 12:31 GMT+7

Thiêng Ngân khiến nhiều người tiếc nuối khi dừng chân tại Solo cùng bolero 2019 . Tuy nhiên, các giám khảo đánh giá cao và kỳ vọng nữ thí sinh tỏa sáng trong tương lai.

Tập 13 của Solo cùng bolero 2019 với chủ đề Đắc lộc xuân tiếp tục chiêu đãi khán giả những phần dự thi đầy màu sắc. Ba cái tên tiếp theo bước vào đêm thi là Y Nguyên, Thiêng Ngân và Hoài Sơn. Trên hàng ghế ban giám khảo là sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc như NSƯT Vũ Thành Vinh, ca sĩ Mạnh Quỳnh và ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó, Hamlet Trương đảm nhận vai trò cố vấn động viên. Sau đêm thi, thí sinh có số điểm thấp nhất phải nói lời chia tay chương trình. Vì vậy, bộ ba đều có phần chuẩn bị kỹ lưỡng cho tiết mục của mình.
Trong đó, đáng chú ý là phần thể hiện của Thiêng Ngân, giọng ca nhỏ tuổi nhất có mặt trong vòng chung kết. Lựa chọn bài hát Chiều làng em, Thiêng Ngân khoe trọn vẹn giọng hát ngọt ngào cùng lối diễn xuất nhẹ nhàng, đáng yêu đúng với lứa tuổi 16. Trong tà áo bà ba, nữ thí sinh hóa thân thành cô gái thôn quê đằm thắm. Màn “tung hứng” giữa cô cùng diễn viên hỗ trợ Lâm Thắng cũng khiến người xem thích thú. Tuy nhiên, vì quá nhập tâm nên Thiêng Ngân không kiểm soát được chất giọng khiến mẹ nuôi Phi Nhung phải lên tiếng.

Thiêng Ngân xúc động khi nói lời chia tay chương trình

Ảnh: BTC

Cụ thể, giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre nói đùa rằng chính sự xuất hiện của diễn viên hỗ trợ đã khiến con gái nuôi “bể giọng” khi hát. Sau cùng, cô vẫn dành cho Thiêng Ngân những lời khen và động viên. Phi Nhung khẳng định cô muốn con gái nuôi tham gia cuộc thi để học hỏi kinh nghiệm chứ không phải để trở thành một quán quân. “Diễn xuất của con rất là tự nhiên, có tâm với nghề. Không phải mẹ khen con, nhưng mẹ phải nhìn con, chấm con nhiều nhất. Tiếc cho cái cuối cùng con không giữ được giọng”, nữ giám khảo đánh giá.
Giám khảo Vũ Thành Vinh tin tưởng rằng Thiêng Ngân sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Về phía Hamlet Trương, nam nhạc sĩ thích thú trước cách diễn hồn nhiên của Thiêng Ngân, anh góp ý nữ thí sinh nên mở rộng không gian biểu diễn trên sân khấu, đồng thời đừng lo lắng mà hãy tự hào vì đã có những ký ức đẹp tại chương trình.
Giám khảo Mạnh Quỳnh thẳng thắn: “Phần trình diễn của con dễ thương, nhẹ nhàng, thùy mị. Về chuyên môn, con hát những cái luyến chưa làm tới, những câu chữ chưa lên đúng nốt”. Với số điểm thấp nhất, Thiêng Ngân là thí sinh dừng cuộc chơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.