Còn nhiều khác biệt sau đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Thu Thảo
Thu Thảo
04/05/2018 19:16 GMT+7

Trung Quốc cho hay nước này đạt nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, song thừa nhận rằng hai bên vẫn còn khác biệt lớn về một số vấn đề.

CNN trích thông tin từ Tân Hoa xã cho hay sau hai ngày đàm phán của giới chức hàng đầu hai bên tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Mỹ và Đại lục đồng ý tiếp tục “liên lạc chặt chẽ”. Hai chính phủ đạt được nhiều đồng thuận ở một số lĩnh vực, trong đó có việc tăng xuất khẩu từ Mỹ đến Trung Quốc, song không tiết lộ chi tiết.
“Cả hai bên nhận ra rằng có nhiều khác biệt khá lớn trong một số vấn đề, và nhiều nỗ lực phải được thực hiện để đạt được tiến bộ lớn hơn, Tân Hoa xã cho hay. Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh chưa bình luận về kết quả của cuộc đàm phán.
Lo ngại về chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tăng trong những tháng gần đây, sau khi Mỹ và Trung Quốc liên tiếp đe dọa đánh thuế hàng chục tỉ USD hàng hóa xuất khẩu của nhau. Mỹ còn hạn chế và cấm bán điện thoại Trung Quốc là Huawei và ZTE.
Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ cấm ZTE mua bộ phận smartphone từ các doanh nghiệp Mỹ, cho rằng doanh nghiệp này nói dối về việc phạt nhân viên vi phạm các lệnh trừng phạt Triều Tiên, Iran. Hôm nay 4.5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay họ có đề cập đến vấn đề ZTE trong cuộc đàm phán thương mại song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng kêu gọi Trung Quốc giảm 100 tỉ USD trong thâm hụt thương mại khủng với Mỹ, song chuyên gia về nhu cầu cho biết Bắc Kinh sẽ khó lòng làm được theo ý ông Trump. Chính phủ Mỹ cũng thúc giục Trung Quốc bớt trợ cấp cho doanh nghiệp nhà, và bớt gây áp lực buộc doanh nghiệp ngoại chia sẻ công nghệ chủ chốt.
Phái đoàn Mỹ đàm phán thương mại ở Bắc Kinh vừa rồi có Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Dàn quan chức Mỹ gặp gỡ dàn quan chức Trung Quốc được dẫn dắt bởi ông Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, giới phân tích đã cho rằng hai ngày đàm phán khó lòng đạt kết quả đột phá đáng kể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.