Con rể đánh chết cha vợ, lãnh 20 năm tù

26/04/2019 16:38 GMT+7

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau, Đại dùng tay và cây gỗ đánh chết cha vợ.

Ngày 26.4, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Bùi Khắc Đại (34 tuổi, trú TT.Ea Đrăng, H.Ea H’leo, Đắk Lắk) về tội “giết người”, khi dùng cây đánh chết cha vợ.
Theo cáo trạng, chiều 16.12.2018, Đại đi dự tiệc tân gia về. Sau đó, giữa Đại và cha vợ là ông N.Đ.D (77 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Ông D. mắng Đại chỉ biết ăn nhậu, không chịu làm ăn, lo cho vợ con.
Không kiềm chế được bực tức, Đại xô ngã ông D. Ông D. vùng dậy, chạy ra phía sau nhà lấy một cái liềm quay lại chém vào người Đại nhưng không trúng.
Lúc này, Đại lao tới vật ông D. xuống đất, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt ông D., rồi tiếp tục nhặt cây gỗ đánh khiến nạn nhân bất tỉnh. Ông D. được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.
Nhận tin báo, Công an H.Ea H’leo đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ Đại ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.