Con trai các danh thủ tỏa sáng ở World Cup U.20

19/05/2017 08:56 GMT+7

Trong lịch sử các vòng chung kết World Cup U.20 từng chứng kiến nhiều cầu thủ là con trai của các danh thủ bóng đá thế giới tham gia thi đấu nối nghiệp bố của mình.

Theo trang FIFA.com thì tại kỳ World Cup U.20 sắp diễn ra ở Hàn Quốc tới đây, có ít nhất 2 cầu thủ là con trai các danh thủ góp mặt. Đó là thủ môn Jonathan Klinsmann, con trai của cựu danh thủ tên tuổi người Đức, Jurgen Klinsmann.

Thủ môn Jonathan Klinsmann, con trai của cựu danh thủ Jurgen Klinsmann AFP

Tuy nhiên, Jonathan lại chọn thi đấu cho tuyển U.20 Mỹ thay vì khoác áo các đội tuyển trẻ Đức - nơi bố mình sinh ra. Trường hợp của Jonathan cũng rất đặc biệt, vì có ông bố vốn là một tiền đạo cự phách thế giới, nhưng anh lại chọn sự nghiệp làm thủ môn.

Trong khi đó, cựu thủ môn cũng người Đức rất nổi tiếng một thời là Andreas Kopke có cậu con trai Pascal Kopke, lại không chịu nối nghiệp làm thủ môn như ông bố của mình mà lại chọn chơi ở vị trí tiền đạo tham gia đội U.20 Đức dự kỳ World Cup U.20 hồi năm 2015.

Tương tự, ở đội U.20 Pháp (nằm cùng bảng E với U.20 Việt Nam tại kỳ World Cup U.20 sắp tới), cầu thủ Marcus Thuram là con trai của cựu danh thủ hậu vệ xuất sắc một thời Lilian Thuram, cũng không theo vị trí sở trường hậu vệ như bố của mình mà lại chơi ở vị trí tiền đạo. Marcus Thuram được xem là chân sút sẽ thay thế vai trò ghi bàn của tiền đạo trẻ Kylian Mbappe để lại cho U.20 Pháp trong các trận đấu sắp tới.

Ngoài ra, ở các kỳ World Cup U.20 trước cũng có con trai các danh thủ thi đấu và nay đã thành danh như Giovanni Simeone, con trai HLV Diego Simeone của CLB Atletico Madrid. Hay tiền đạo Andre Ayew, con trai cựu danh thủ tên tuổi Abedi Pele của Ghana. Ayew chơi cho tuyển U.20 Ghana ở kỳ World Cup U.20 năm 2009, và từng được so sánh sẽ kế tục sự nghiệp thành công vang dội như ông bố của mình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.