Con trai Hồng Vân được đề cử đạo diễn xuất sắc tại liên hoan phim ở Mỹ

29/04/2021 18:20 GMT+7

NSND Hồng Vân tự hào khoe bộ phim đầu tay của con trai Khôi Nguyên được chọn tham gia 4 liên hoan phim ở Mỹ. Bộ phim này còn vào top 15 cho hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất của LAFA với 2 đề cử.

Theo thông tin từ NSND Hồng Vân, bộ phim ngắn đầu tay có tên Nostalgia của con trai Khôi Nguyên (biệt danh Trê Phi) đã được vào top 15 phim cho hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất của Liên hoan phim Los Angeles Film Award (LAFA), cùng với đề cử ở các hạng mục Đạo diễn phim ngắn đầu tay xuất sắc nhất và Hình ảnh đẹp nhất. Ngoài hai đề cử tại LAFA, bộ phim này cũng được chọn tham gia 3 liên hoan phim khác ở Mỹ gồm: New York Film Awards, Oniros Film Awards và Venice Shorts Film Awards.
Trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân viết: "Xin được khoe với mọi người về con trai duy nhất của gia đình tôi. Vợ chồng tôi đã bỏ công sức đến nay hạnh phúc vỡ òa. Cảm ơn những diễn viên và ê-kíp đã hỗ trợ cho Trê Phi trong dự án phim ngắn đầu tay lần này".

Phim Nostalgia của Khôi Nguyên được công bố vào top 15 trên trang chính thức của Los Angeles Film Awards. Dự án này có sự tham gia của các diễn viên Lê Quốc Nam, Võ Điền Gia Huy, Lương Ánh Ngọc...

Ảnh: NVCC

Liên hệ với NSND Hồng Vân, cô cho hay bộ phim này được con trai thực hiện vào dịp hè 2019. Thời điểm đó Khôi Nguyên về Việt Nam để nghỉ hè và bày tỏ muốn làm một bộ phim ngắn để tham dự liên hoa phim quốc tế. Nữ nghệ sĩ kể: "Lúc đó, vợ chồng tôi chỉ nghĩ đơn giản là để con trai làm rồi xem con đã học được gì. Đến khi Trê Phi làm xong, chúng tôi xem qua và thấy được nhưng không kỳ vọng con sẽ đạt giải khi tham gia liên hoan phim. Tại vì thị trường phim bên Mỹ rất khắc nghiệt, riêng trường Dodge của Trê Phi lại hội tụ bao nhiêu sinh viên giỏi khắp nơi trên thế giới. Đã vậy, con còn phải thi đấu với các trường đại học khác nữa. Đến khi Trê Phi thông báo đã được nhận vô 4 liên hoan phim, lúc đó tôi vui lắm, hi vọng cho con. Ngày Trê Phi báo được nhận vào top 15 phim để vào chung kết, thật sự cả hai vợ chồng đều vỡ òa. Đến bây giờ vợ chồng tôi vẫn còn lâng lâng về chuyện này".
MC Vợ chồng son tiết lộ trong quá trình làm phim, ông xã Lê Tuấn Anh là người sát cánh để định hướng cho Khôi Nguyên. Ông xã NSND Hồng Vân tư vấn cho con trai làm phim thuần Việt, để ai xem cũng nhận ra đây là người Việt Nam làm phim. Sau khi bàn bạc, Khôi Nguyên chọn đề tài về gia đình, tình cha con qua hình ảnh của một quán phở. "Vì nhìn phở là người ta biết ngay của người Việt Nam rồi, không thể lẫn với Thái Lan, Hàn Quốc hay Trung Quốc được. Trê Phi là người tiếp nhận những ý tưởng của ba rồi tự viết kịch bản và làm đạo diễn phim", cô cho biết.

Khôi Nguyên sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng thân hình chuẩn, chiều cao 1,82m. Anh đam mê làm đạo diễn hình ảnh và được gia đình ủng hộ khi theo nghề

Ảnh: NVCC

Nhờ hãng HK Fimls và đạo diễn Thanh Huy (đạo diễn Ròm) đã hỗ trợ cho Khôi Nguyên sản xuất phim này với giá phải chăng nhất. Theo Hồng Vân tiết lộ đạo diễn Thanh Huy là con nuôi của Lê Tuấn Anh và từng được nam tài tử một thời tư vấn rất nhiều khi làm phim ngắn Ròm. Chính vì thế, Thanh Huy xem Khôi Nguyên như người thân nên cũng tư vấn nhiệt tình để thực hiện dự án này. "Hi vọng con sẽ thành công và giành được giải thưởng. Tôi mong rằng đây sẽ là viên gạch đầu tiên giúp con trai có thể đi xa hơn với nghề", nữ nghệ sĩ bày tỏ. 
Khôi Nguyên (sinh năm 1997) đang theo học ngành đạo diễn khoa Điện ảnh, Trường cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge (Dodge College of Film & Media Arts), trực thuộc Đại học Chapman (California, Mỹ). Trước đó, anh tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh của Trường Fullerton College ở California. Khôi Nguyên du học từ năm 14 tuổi, anh cũng có đam mê và năng khiếu về âm nhạc. Trước đó, Khôi Nguyên từng cùng mẹ tham gia một cuộc thi song ca dành cho gia đình các nghệ sĩ, gây ấn tượng với chiều cao 1,82m, hát hay và nụ cười tươi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.