Công an ‘ăn chặn’ trầm: Nguyên trưởng công an huyện nói 'không dính líu'

12/08/2015 13:56 GMT+7

(TNO) Sáng 12.8, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ cán bộ công an 'ăn chặn' trầm xảy ra trên địa bàn huyện Khánh Sơn hồi tháng 9.2012.

(TNO) Sáng 12.8, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ cán bộ công an 'ăn chặn' trầm xảy ra trên địa bàn huyện Khánh Sơn hồi tháng 9.2012.

Các bị cáo tại tòa sáng 12.8Các bị cáo tại tòa sáng 12.8
Trước đó, sáng 22.7, phiên tòa phải hoãn vì các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Trung (nguyên trưởng công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) vắng mặt, đồng thời nhiều nhân chứng cũng vắng mặt.
Hồi tháng 6.2014,TAND huyện Khánh Sơn xét xử sơ thẩm (lần 1), tuyên phạt Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung cùng mức án 5 năm 6 tháng tù, Trần Lệ Kiên 5 năm tù đều về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; cùng tội danh này, Luân Văn Nam lãnh án 3 năm tù, với vai trò đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Thành Trung bị phạt 10 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Cuối tháng 9.2014, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm, để điều tra, truy tố lại vì xuất hiện tình tiết mới là bị cáo Nguyễn Thành Trung đưa ra các bằng chứng cho rằng mình ngoại phạm.
Do vụ án có hai nhân chứng là ông Nguyễn Thành Phấn, Chánh án TAND huyện Khánh Sơn và ông Nguyễn Văn Phương, Viện trưởng VKSND huyện Khánh Sơn nên các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh rút hồ sơ lên xử lý để khách quan.
Tại phiên xét xử hôm nay (12.8), sau phần thủ tục, tòa tiến hành cách ly các bị cáo để xét hỏi.
Bị cáo Nguyễn Thành Trung không đồng tình với cáo trạng, cho rằng việc truy tố bị cáo Trung tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” là oan.
Hội đồng xét xử hỏi: “Bị cáo nói mình bị oan, vậy bị cáo có tài liệu gì chứng minh?”. Bị cáo Thành Trung nói: “Bị cáo có bằng chứng ngoại phạm”.
Bị cáo Nguyễn Thành Trung tại tòaBị cáo Nguyễn Thành Trung tại tòa
Bị cáo Thành Trung trình bày: Tối 27.9.2012, từ khoảng 18 giờ 30 - 22 giờ, bị cáo có ngồi nhậu với một số người tại quán H.Q (TP.Cam Ranh), trong đó có ông Nguyễn Thành Phấn và ông Nguyễn Văn Phương. Bị cáo không ở quán cà phê G.N. (thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn) bàn việc bán trầm kỳ.
Hội đồng xét xử đọc lời khai của nhân chứng Nguyễn Quốc Khanh, trong đó có nội dung “ngày 27.9.2012, tôi, anh Tuấn, Ngọc, Phương, Phấn tới quán H.Q. Tới đó khoảng 17 giờ 30. Sau đó, gọi cho anh Trung nhưng không được… Chúng tôi nhậu được gần 2 tiếng đồng hồ thì anh Trung mới đến”.
Tại phiên tòa, bị cáo Thành Trung khăng khăng nói rằng mình “không biết gì về trầm kỳ”, bị cáo “không dính líu”.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục.
Theo cáo trạng, tháng 9.2012, 3 bị cáo nguyên là sĩ quan Công an huyện Khánh Sơn gồm: Nguyễn Hồng Hà (nguyên Đội trưởng Đội CSGT), Vũ Anh Trung (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường), Trần Lệ Kiên (nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp), Luân Văn Nam (trú Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm trái với quy định của pháp luật trong việc thu giữ một đoạn trầm kỳ khai thác trái phép tại núi Gộp Ngà (xã Sơn Trung, Khánh Sơn) gây thiệt hại cho Nhà nước 4,15 tỉ đồng.
Nguyễn Thành Trung (nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên Phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) biết rõ 2 đoạn trầm kỳ do Hà, Anh Trung, Kiên, Nam phạm tội mà có, nhưng vẫn đứng ra thực hiện việc mua bán, đưa ra tỷ lệ ăn chia nhằm mục đích vụ lợi cá nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.