Công an ập vào bắt, nghi phạm cướp ngân hàng: 'Mấy anh bắt nhầm người rồi'

06/05/2017 20:22 GMT+7

Đến 18 giờ ngày 6.5, việc khám xét nơi làm việc và nơi ở của Lê Lâm Hưng, nghi phạm cướp chi nhánh Vietcombank mới hoàn tất.

Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, đăng ký tạm trú tại phường 1, TX.Duyên Hải, Trà Vinh) được Cơ quan điều tra xác định là nghi phạm đã thực hiện vụ cướp 1,6 tỉ đồng và 35.900 USD tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh TX.Duyên Hải, Trà Vinh, vào chiều 26.4 vừa qua.
Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết nhờ sự phối hợp của lãnh đạo và trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh bắt được nghi phạm. Nghi phạm Hưng hiện là kỹ sư điện công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải.
Khám xét nơi ở của Hưng, trinh sát thu giữ 10 triệu đồng và 35.900 USD. Túi xách mà Hưng dùng đi cướp được nghi phạm cắt vụn từng mảnh và cất giấu nhiều nơi và đã được Cơ quan điều tra thu giữ.
Nghi can Lê Lâm Hưng tại cơ quan công an và tang vật được thu giữ (ảnh nhỏ) Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Lúc các trinh sát ập vào bắt giữ, Hưng khá bất ngờ và tỏ vẻ mình vô tội la lớn: "Mấy anh bắt nhầm người rồi". Tuy nhiên, bằng các chứng cứ thu thập và qua khai thác nhanh, Hưng đã thừa nhận mình chính là thủ phạm chính trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank.
Điều đáng nói, sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, Hưng vẫn đi làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra để tránh bị nghi ngờ.
Riêng nguyên nhân cướp, Hưng cho biết do mê cá độ bóng đá trên mạng thiếu nợ với số tiền lớn không có khả năng chi trả. Trong một lần đến TX.Duyên Hải, Hưng thấy trụ sở Vietcombank ở đây nên đã nảy sinh ý định và lên kế hoạch cướp.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, sau khi xảy ra sự việc, đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an các huyện tập trung lực lượng rà soát, truy bắt thủ phạm. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động, kiểm tra các nơi nghi vấn, nhà trọ trên địa bàn Duyên Hải, tuyến quốc lộ 54, tỉnh lộ, bến phà, những tuyến giao thông nối Duyên Hải với các huyện lân cận được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
Sau nhiều ngày theo dõi, điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 6.5, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh ập vào nơi làm việc của Hưng tại Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải (H.Duyên Hải, Trà Vinh) và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hưng, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hưng. Cơ quan công an thu giữ được số tiền 35.900 USD mà Hưng cướp từ ngân hàng Vietcombank chi nhánh TX.Duyên Hải.
Chiều 6.5, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng; Ngân hàng Vietcombank thưởng 50 triệu và Thị xã ủy Duyên Hải thưởng 40 triệu đồng cho lực lượng phá án vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh. 
Như Thanh Niên đã thông tin, vụ cướp xảy ra lúc 16 giờ 20 ngày 26.4. Lúc này trong phòng giao dịch có 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) và 1 nhân viên bảo vệ bên ngoài. Trong lúc các nhân viên đang tất toán cuối ngày thì một người đi xe máy, bịt mặt, cầm súng (không rõ loại súng và thật hay giả) xông vào đe dọa, buộc nhân viên bỏ tiền vào 2 túi xách, nếu chống cự sẽ bị bắn.
Do hoảng sợ, các nhân viên đã lấy tiền bỏ vào túi xách cho tên cướp. Sự việc xảy ra chỉ khoảng 2 phút, sau đó nghi phạm bỏ trốn. Qua kiểm tra, tổng số tài sản bị cướp gồm: 1,58 tỉ đồng và 35.900 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.