Công an Đà Nẵng ngăn chặn, triệt phá kịp thời vụ tuồn 800 viên thuốc lắc ra 'thị trường'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/01/2021 11:58 GMT+7

Mặc dù xuất thân nông thôn, không nghề nghiệp, nhưng Hiệp nổi lên như một 'thiếu gia' trẻ tuổi ở các tụ điểm ăn chơi, đồng thời cầm đầu đường dây mua bán thuốc lắc quy mô.

Ngày 27.1, Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Trần Cảnh Hiệp (25 tuổi, ngụ thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để làm rõ hành vi mua bán thuốc lắc.
Trước đó, qua trinh sát, lực lượng Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Hiệp tuy không nghề nghiệp, xuất thân gia đình nông thôn bình thường, nhưng nổi lên trong giới ăn chơi như thiếu gia về độ chi tiền ở các tụ điểm vũ trường, karaoke.
Hiệp từng bị xử lý hành chính về ma túy, quan hệ với các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, có biểu hiện mua bán ma túy như thường xuyên thay đổi chỗ ở, địa bàn hoat động, mỗi lần đi lấy ma túy, Hiệp thuê nhiều ô tô khác nhau.

800 viên thuốc lắc tang vật

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngày 23.1, lực lượng phát hiện Hiệp thuê ô tô đi Thừa Thiên - Huế, nên theo dõi. Đến 20 giờ 30 phút ngày 25.1, Hiệp về đến ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) thì bị các tổ trinh sát áp sát ô tô.

Số thuốc lắc rơi vãi trong ô tô khi Hiệp chống cự

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Hiệp liền ném gói ma túy ra ngoài để phi tang nhưng bị ngăn chặn, hàng trăm viên thuốc lắc rơi vãi trong ô tô. Hiệp khóa cửa cố thủ nhưng nhanh chóng bị cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát ma túy khống chế, bắt giữ cùng tang vật 800 viên thuốc lắc.
Hiệp khai nhận nguồn thuốc lắc chủ yếu mua ở khu vực Bắc Trung Bộ, nhất là tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hiệp chỉ bán sỉ số lượng lớn, không giao dịch người lạ, khách mới phải có người bảo lãnh, giới thiệu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.