Công an điều tra vụ bị án cùng nhiều người gây náo loạn tại TAND Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/08/2020 22:18 GMT+7

Sau khi bị tòa phúc thẩm tuyên án 30 tháng tù giam, hơn 10 ngày sau, bị án cùng nhiều người lên trụ sở TAND tỉnh Bình Phước gây náo loạn.

Chiều 24.8, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc bị án Mạc Văn Hào (32 tuổi, ngụ xã Bình Tân, H.Phú Riềng) cùng nhiều người khác gây náo loạn tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước.

Xôn xao vụ bị án uống chất lỏng nghi thuốc trừ sâu ở tòa án Bình Phước

Hòa cùng một số thanh niên đứng ở ngoài sân trụ sở TAND tỉnh Bình Phước trước khi vào trong

ẢNH: CAMERA AN NINH

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, bị án Mạc Văn Hào cùng khoảng 10 người kéo đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước la hét lớn tiếng. Hào còn vào phòng làm việc của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm mà Hào là bị cáo, để bày tỏ thái độ bức xúc, bất bình về bản án.
Các cán bộ tòa đã giải thích và đề nghị giữ trật tự tại trụ sở tòa án.
Trong lúc lộn xộn, Hào đã lấy 1 lọ nước (nghi là thuốc trừ sâu) và uống. Lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời can thiệp và súc rửa miệng, đưa Mạc Văn Hào đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
Đến tối 24.8, tình hình sức khỏe của Mạc Văn Hào đã ổn định trở lại.

Vụ việc đang được Công an TP.Đồng Xoài điều tra, làm rõ

Ảnh: Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh

Trước đó, ngày 8.5, TAND H.Phú Riềng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Mạc Văn Hào 30 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội cố ý gây thương tích. 
Cho rằng bản án sơ thẩm quá nhẹ, ngày 11.5, bị hại Nguyễn Viết Sao có đơn kháng cáo, đề nghị xử tù có thời hạn, không cho hưởng án treo đối với Hào.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12.8, HĐXX TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Hào 30 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.