Công an kết luận vụ một phụ nữ chết sau khi đến trụ sở UBND phường

03/06/2015 06:03 GMT+7

Chiều 2.6, thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.Ba Đình (Hà Nội), cho biết đã có kết luận điều tra chính thức về vụ bà Nguyễn Hồng Lương (62 tuổi, ngụ P.Ngọc Hà, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) tử vong sau khi tới trụ sở P.Điện Biên (Q.Ba Đình) vào ngày 1.4.

Chiều 2.6, thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.Ba Đình (Hà Nội), cho biết đã có kết luận điều tra chính thức về vụ bà Nguyễn Hồng Lương (62 tuổi, ngụ P.Ngọc Hà, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) tử vong sau khi tới trụ sở P.Điện Biên (Q.Ba Đình) vào ngày 1.4.

Trong thông báo kết quả điều tra gửi ông Nguyễn Tiến Khởi (chồng bà Lương), Cơ quan CSĐT nêu rõ: “Bà Lương là người trực tiếp mua xăng mang đến UBND P.Điện Biên và đốt gây cháy trong nhà vệ sinh.
Các vết bỏng trên cơ thể bà Lương là do bỏng nhiệt, không phải bỏng do đốt trực tiếp gây nên. Nguyên nhân bà Lương tử vong là suy hô hấp, suy tuần hoàn do bỏng đường hô hấp, bỏng trên cơ thể. Việc gãy 5 xương sườn là ép tim ngoài lồng ngực khi cấp cứu gây ra”. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với việc bà Lương tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.