Công an nghĩa vụ có được quyền bắt người chạy xe vi phạm?

17/08/2017 12:22 GMT+7

Mới đây, một chiến sĩ công an nghĩa vụ mặc sắc phục bị nhiều người nghi ngờ vây đánh ở ngã tư Lương Ngọc Quyến - Nguyễn Hữu Huân (Hà Nội). Nhiều bạn đọc thắc mắc về quyền hạn cũng như nhiệm vụ của các chiến sĩ công an nghĩa vụ ra sao?

Vậy công an nghĩa vụ có quyền được bắt xe vi phạm hay không? Công an nghĩa vụ có quyền hạn và nhiệm vụ giống một công an chuyên nghiệp không? Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi cùng luật sư (LS) Võ Văn Trà (Đoàn LS TP.HCM) để tìm hiểu vấn đề này.
Công an nghĩa vụ không có quyền như một công an
LS Võ Văn Trà cho biết Nghị định số 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo đó, muốn tham gia nghĩa vụ công an, phải từ 18 tuổi trở lên và đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ tối thiểu là tốt nghiệp THPT, có phẩm chất đạo đức tốt. Công an thành phố, công an tỉnh sẽ xét duyệt hồ sơ và nếu đáp ứng sẽ được gọi tuyển.
LS Trà nhấn mạnh: “Cần phải phân biệt rõ chiến sĩ công an nghĩa vụ không phải là công an chuyên nghiệp. Luật quy định, thời gian tham gia nghĩa vụ công an là 36 tháng”.
Do vậy, chiến sĩ công an nghĩa vụ đương nhiên không có quyền chặn, bắt giữ, hay xử phạt xe vi phạm giao thông. Việc tuần tra, kiểm soát giao thông là nhiệm vụ của lực lượng CSGT theo kế hoạch kiểm tra tuần tra kiểm soát của lãnh đạo đơn vị.
“Khi triển khai kế hoạch, có thể bố trí chiến sĩ công an nghĩa vụ tham gia với vai trò giữ gìn an ninh, trật tự. Tuyệt nhiên, công an nghĩa vụ không được quyền thực hiện hành vi mang tính điều lệnh như chặn, giữ xe vi phạm”, LS Trà phân tích.
Công an nghĩa vụ không được quyền chặn bắt xe vi phạm luật giao thông hay thực hiện hành vi mang tính điều lệnh Ảnh minh họa:V.N.T
Làm thế nào để được tuyển vào lính nghĩa vụ công an?
Theo LS Trà, công dân khi thực hiện nghĩa vụ Công an nhân nhân được phong, thăng cấp bậc hàm binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ theo Nghị định số 129/2015/NĐ-CP.
Ngoài ra, Nghị định này còn quy định đối tượng tuyển chọn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân như sau:
- Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.
- Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Tiêu chuẩn tuyển chọn
- Có lý lịch rõ ràng.
- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

tin liên quan

CSGT bắn tốc độ, người lái xe có quyền yêu cầu cho xem hình ảnh?
Vụ video clip CSGT ở Cần Thơ bị lăng mạ đang đang nóng dư luận. Nhiều bạn đọc và tài xế thắc mắc rằng nếu bị CSGT bắn tốc độ và yêu cầu dừng lại để kiểm tra, xử phạt thì người điều khiển xe có được biết bằng chứng, hình ảnh vi phạm hay không?
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.
- Tốt nghiệp trung học phổ thông. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của Công an nhân dân.
- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.
Để chuyển từ công an nghĩa vụ sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp cần đáp ứng một số yêu cầu theo quy định Ảnh minh họa: V.N.T
Yêu cầu để chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng phục vụ tại ngũ, đạt danh hiệu chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét, dự thi vào các học viện, trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.
Đối tượng, tiêu chuẩn và tỉ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.