Công an nói nghi phạm buôn ma túy tự tử trong nhà tạm giữ

30/11/2015 21:05 GMT+7

Chiều 30.11, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về việc một nghi phạm tử vong khi đang bị tạm giữ tại Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Chiều 30.11, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về việc một nghi phạm tử vong khi đang bị tạm giữ tại Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Theo đó, Mai Công Đô (25 tuổi, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) bị tạm giữ từ ngày 24.11 để điều tra về viêc tàng trữ trái phép chất ma túy.
Chiều 27.11, lực lượng chức năng vào nhà tạm giữ để chuyển bị can Đô đi thi hành Lệnh tạm giam thì phát hiện bị can Đô đã chết trong tư thế treo cổ vào bản lề cửa ra vào bằng dây vải.
Đêm ngày 27.11, gia đình nhận được tin nghi phạm này tử vong.
Theo anh Mai Công Trung, là anh trai Đô, khi đến Công an huyện Cẩm Giàng thì đơn vị này đã đưa thi thể Đô xuống Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.
“Có mặt tại bệnh viện thì gia đình tôi thấy lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm thi thể em trai tôi. Tôi thấy có vết tím ở cổ và sau gáy”, anh Trung cho biết. Tối 28.11, thi thể nghi phạm Đô đã được bàn giao cho gia đình đi hỏa táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.