Công an phường, quận không cho, sao quán karaoke hoạt động được?

07/12/2016 10:46 GMT+7

Nêu nhiều câu hỏi chất vấn Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cảnh sát PCCC TP, đại biểu Nguyễn Hoài Nam đặt vấn đề: karaoke không thể lén lút được, nếu công an phường, quận không cho phép thì quán không thể hoạt động.

Tái chất vấn về công tác PCCC sáng nay, 7.12, nhiều đại biểu thẳng thắn truy vấn trách nhiệm liên quan đến cấp phép, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, đặc biệt là vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy.
Đặt câu hỏi Giám đốc Công an TP và Sở Cảnh sát PCCC đã xử lý trách nhiệm cá nhân như thế nào sau vụ cháy quán karaoke, theo ông Nam, qua phản ánh của người dân, tình hình cán bộ đi xuống kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ chưa tốt, cấp giấy chứng nhận có vấn đề.
Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai cho rằng, HĐND thành phố đã kiến nghị nhiều lần về PCCC, nhưng bản thân bà Mai nhận được nhiều thông tin chưa thể yên tâm. “Báo cáo của Sở Cảnh sát PCCC lo ngại hạn chế năng lực chuyên môn không đủ, và chưa thật quyết liệt thì ai chưa quyết liệt?”, bà Mai hỏi.
Trả lời chất vấn, ông Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, quá trình thanh kiểm tra đã thu hồi 50 giấy phép vi phạm (trên tổng số 1.270 cơ sở karaoke đã được cấp phép đủ điều kiện). Riêng quán karaoke 68 Trần Thái Tông đang trong giai đoạn chờ cấp, lực lượng công an phường, quận đã xuống nhắc nhở nhưng vẫn lén lút hoạt động nên dẫn đến sự cố đau lòng.
Ông Khương cũng cho biết, Công an Thành phố đã họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, trong đó có phòng PC 64 - đơn vị được giao nhiệm vụ hướng dẫn quận, huyện thị xã và công an phường, quận Cầu Giấy. Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã 3 lần kiểm tra, lập văn bản, yêu cầu chủ nhà hàng karaoke 68 Trần Thái Tông viết cam kết không hoạt động, nhưng vẫn lén lút.
“Anh em đã hoạt động hết trách nhiệm, do ý thức của doanh nghiệp”, ông Khương nói.
Cho biết chưa thấy thỏa mãn với phần trả lời trên, đại biểu Nguyễn Hoài Nam nêu ý kiến: “Tôi khẳng định kinh doanh karaoke không lén lút được, nếu công an phường, quận không cho hoạt động thì quán không thể hoạt động được. Tổng kiểm tra rà soát theo yêu cầu của Thành phố thì phần lớn không đủ điều kiện hoạt động, mà các đồng chí thu chỉ 50 giấy phép trên 1.270 thì tôi cho các đồng chí chưa làm hết trách nhiệm”. Ông Nam cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của công an thành phố, tránh tình trạng nếu không may xảy ra vụ cháy nữa thì lại ngồi kiểm điểm.
Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hoàng Quốc Định cho biết đã rút kinh nghiệm toàn diện trong toàn lực lượng. Lực lượng kiểm tra, hướng dẫn PCCC chưa thật tốt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đã kiểm điểm xử lý trách nhiệm với Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3 và 2 cán bộ cấp phòng. Sở Cảnh sát PCCC tính đến luân chuyển địa bàn để đảm bảo khách quan, trách nhiệm cao nhất.
Ông Định cho biết năm 2016 Cảnh sát PCCC tự rút các danh hiệu thi đua, “dù đáng lý có thể đề xuất nhận”, và cho rằng công tác PCCC đã “năm sau tiến bộ hơn năm trước”, dù báo cáo TP, sở này tự nhận còn hạn chế năng lực chuyên môn.
Trong khi đó, Giám đốc Sở Văn hóa Tô Văn Động cho biết đã kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc sở và các phòng ban liên quan sau vụ cháy quán karaoke, báo cáo đã được gửi Thành ủy nhưng chưa được duyệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.