Công an tỉnh Cà Mau nói gì về thông tin trình báo 'ngư dân bị chém, xô xuống biển' ?

14/12/2020 19:57 GMT+7

Công an Cà Mau 'chưa có căn cứ để xác định có xảy ra vụ việc chém người, xô xuống biển, nhưng có việc 2 ngư dân mất tích trên biển'.

Liên quan đến vụ ngư dân đến cơ quan chức năng trình báo thông tin tài công chém, xô 4 ngư dân xuống biển, ngày 14.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau có báo cáo về vụ việc.

Trói, đánh ngư dân tra hỏi hành vi trộm tiền

Theo báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau, qua xác minh ban đầu, chưa có căn cứ xác định có xảy ra vụ việc “chém người, vứt xuống biển” như lời khai ban đầu của anh Nguyễn Chí Thắng (30 tuổi, ngụ P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) tại Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Hình ảnh này được công an cho biết là Triệu trói, đánh ngư phủ tra hỏi việc lấy trộm tiền

Ảnh: Người dân cung cấp

Làm việc với anh Thắng, công an ghi nhận anh khẳng định bản thân không nhìn thấy Huỳnh Văn Triệu (30 tuổi, xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) chém người, xô xuống biển, mà chỉ nghe các thuyền viên khác kể lại. Còn các ngư dân khác cũng khẳng định không có chuyện Triệu chém ngư phủ, xô xuống biển, cũng không kể cho Thắng nghe chuyện này.
Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh, điều tra, làm rõ hành vi trói người, đánh đập ngư phủ của tài công Huỳnh Văn Triệu, đồng thời tiếp nhận nguồn tin, xác minh làm rõ việc 2 ngư phủ mất tích.
Nói về hình ảnh 1 người bị trói, bị đánh trên tàu cá, theo Công an Cà Mau, trong quá trình đánh bắt trên biển, Nguyễn Chí Thắng báo với Triệu là có người tên Khương, tên Phúc lấy trộm tiền của mình, nên Triệu bắt trói, đánh Khương, Phúc để tra hỏi. Chứng kiến việc này, một ngư dân trên tàu cá đã dùng điện thoại quay lại. Ngày hôm sau, Triệu cho Khương đi nhờ ghe tải hàng vào bờ, hiện tại Khương vẫn đang làm việc trên một tàu cá khác.  

Vợ chủ tàu cá không trình báo ngư phủ bị mất tích

Cũng theo báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau, tàu cá BT - 93520TS (tàu cái), tàu cá BT - 93951TS (tàu đực) đều do ông Lê Văn Đặng (65 tuổi, ngụ ấp 6, xã An Thủy, H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm chủ. Ngày 12.7.2020, hai tàu cá trên, xuất bến từ cửa biển Hàm Luông, H.Ba Tri, ra biển đi đánh bắt hải sản.
Tàu cái do Huỳnh Văn Triệu làm tài công, tàu có 9 ngư dân gồm: Trần Văn Vũ (Vũ lớn, tuổi 36 tuổi, ngụ TT. Minh Lương, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang); Lê Việt Khoa (44 tuổi, ngụ P.6, TP.HCM), Ngô Văn Cường (48 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) người tên Hưng, tên Bi và 4 người khác không rõ lai lịch. Còn tàu đực do Lê Thanh Trước (tên khác Tân - con chủ ghe) làm tài công và thuyền viên Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, H. Phú Tân, Cà Mau).
Khoảng 4 giờ ngày 4.10.2020, Triệu  phát hiện Ngô Văn Cường mất tích nên tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Triệu điện báo vụ việc với bà Nguyễn Thị Chuyền (vợ ông Lê Văn Đặng) và yêu cầu bà Chuyền trình báo Đồn Biên phòng Sông Đốc nhưng bà Chuyền không trình báo.
Đầu tháng 11, 5 ngư phủ (4 người không rõ lai lịch và người tên Bi) hết thời hạn hợp đồng nên được đưa vào bờ. Và bà Chuyền bổ sung thêm 5 ngư phủ gồm: Võ Thanh Vũ (Vũ nhỏ, 26 tuổi, ngụ xã Lợi An, H.Trần Văn Thời); Nguyễn Chí Thắng (30 tuổi, ngụ P. Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang); Võ Chí Linh (24 tuổi, ngụ TT. Trần Văn Thời) và 2 người tên Khương, tên Phúc (không rõ lai lịch).
Ngày 5.12.2020, tàu cá bị hư, tàu đực kéo vào bờ, đến vùng biển Hòn Khoai, Triệu chuyển hết thuyền viên sang tàu đực và cho neo đậu tại đây. Triệu cùng Duy, Linh điều khiển tàu cái chạy vào TT.Sông Đốc để sửa chữa. Đến gần bờ, cách Đồn Biên phòng Sông Đốc khoảng 1 hải lý, Triệu phát hiện Linh mất tích nhưng không quay lại tìm kiếm mà tiếp tục chạy ghe vào bờ. Sau khi tàu đực neo lại, 1 ngư phủ đi nhờ tàu  tải vào bờ, 8 thuyền viên còn lại (Khoa, Hưng, Quý, Vũ lớn, Vũ nhỏ, Thắng, Phúc, Thanh) điều khiển tàu  đực chạy vào cửa biển Đất Mũi.
Hiện Công an Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc các ngư dân trình báo bị tài công Triệu đánh và việc mất tích của 2 ngư dân Cường và Linh.

Xôn xao vụ trình báo thông tin "tài công chém, xô ngư dân xuống biển"

Như Thanh Niên thông tin, 9.12.2020, ngư phủ Nguyễn Chí Thắng đến cơ quan chức năng trình báo việc mình tận mắt chứng kiến tài công chém và xô ngư phủ xuống biển.
Theo trình bày của Thắng, tháng 10.2020, anh đi làm cho một tàu cá ở Bến Tre, do người tên Triệu làm tài công. Trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, Triệu thường đánh các ngư phủ bằng ống tuýp (inox), xẻng xúc nước đá nhưng các ngư phủ không dám phản ứng lại vì Triệu. có súng điện.
Khoảng tháng 11, ban đêm, Triệu. dùng dây trói tay 1 ngư phủ (không biết tên) treo lên. Sau đó, dùng mã tấu tự chế chém vào vai, đầu người này nhiều cái rồi xô xuống biển. Lúc này, tay ngư phủ vẫn còn bị trói. Khi Thắng lên tiếng hỏi thì bị Triệu chửi và dùng ống tuýp inox đánh vào đầu ngất xỉu. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, Thắng nghe một ngư phủ khác nói cho biết là Triệu đã dùng mã tấu chém thêm 3 người nữa, rồi xô xuống biển.
Khoảng 15 ngày sau, Triệu điều khiển tàu cái vào đất liền, lợi dụng cơ hội này, một số ngư dân trên tàu đực quá giang tàu cá khác vào cửa biển Sông Đốc. Lúc này trên tàu đực vẫn còn khoảng 7 người nên bàn với nhau chạy vào đất liền.
Khi vào đất liền, Nguyễn Chí Thắng đến Đồn biên phòng Đất Mũi trình báo vụ việc. Còn 3 người kia thuê xe về TT.Sông Đốc và cũng đến Đồn biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc liên quan.
Cả ba cùng trình báo thường xuyên bị tài công Triệu. dùng cây đánh. Đặc biệt, cả ba trình báo về việc mất tích của ngư dân tên Ngô Văn Cường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.