Công an TP.HCM trả lời về nạn côn đồ quậy phá đường phố

09/12/2011 02:17 GMT+7

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 của HĐND TP.HCM hôm qua (8.12), đại tá Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM - đã đi thẳng vào những bất cập liên quan đến việc xử lý các đối tượng quậy phá đường phố.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 của HĐND TP.HCM hôm qua (8.12), đại tá Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM - đã đi thẳng vào những bất cập liên quan đến việc xử lý các đối tượng quậy phá đường phố.

Không né tránh câu hỏi của ĐB Phạm Hiếu Nghĩa “nạn đua xe tại sao đến giờ này vẫn còn?”, đại tá Minh chia sẻ: “Về cơ bản tình trạng đua xe trái phép, biểu diễn, lạng lách, Công an TP có làm "êm" được một thời gian, nhưng đến cuối 2010 tình hình có xấu đi bởi vì các đoàn đua xe lại tụ tập. Nói là đua nhưng lại không đặt ra đích đến, không có vạch xuất phát, khi thấy vắng lực lượng làm nhiệm vụ, kiểm soát tuần tra giao thông thì kéo thành đoàn biểu diễn, lạng lách, rú ga. Thậm chí có đoàn lên đến hàng trăm xe”.

Bất cứ lúc nào cũng có thể diễn ra

Đại tá Minh nhìn nhận, đua xe trái phép không chỉ xảy ra vào thứ bảy, chủ nhật mà có thể rơi vào bất cứ lúc nào, thậm chí rạng sáng. "Vì chúng ta phát triển giao thông, hình thành nhiều tuyến mới nên ở các đại lộ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, một số đường mới chỉnh trang trong khu vực trung tâm cũng trở thành điểm có tụ tập đua xe, biểu diễn với thời gian, số lượng lớn", đại tá Minh nói.

Đại tá Minh cũng than về việc cưỡng chế xử lý rất khó. Khi đã xảy ra rồi thì việc đảm bảo an toàn cho người vi phạm, người thi hành công vụ, rồi việc xử lý, giữ xe tốn hao lực lượng rất nhiều. "Thậm chí có nguy cơ cháy nổ, hư hỏng xe khi mà chúng ta giam giữ xe của người vi phạm. Nó choán diện tích của chúng ta rất nhiều. Công an Q.Bình Thạnh, Công an Q.7 đã có nỗ lực nâng tỷ lệ bắt giữ, có lần bắt cả đoàn hàng trăm chiếc mới thấy rõ quy mô, hậu quả rất là khó chịu, nếu cứ tiếp tục bắt giữ như thế này với số lượng lớn. Quan điểm của tôi và cả Công an TP và lực lượng CSGT cũng bức xúc là xử lý không đủ sức răn đe. Tình trạng tái phạm rất là nhiều. Chúng tôi đã có một số điều chỉnh lại, thay vì bắt nhiều, thì khi phát hiện tụ tập đua xe, chúng tôi tổ chức chia cắt, không cho hình thành những đoàn lớn. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm cũng được huy động vào việc này. Hóa trang, đeo bám vào các đoàn này để phát hiện, tìm ra đối tượng kích động, cầm đầu, cổ vũ. Qua đó phân loại và cũng đã phát hiện, xử lý một số đối tượng đêm đi đua xe nhưng ngày thì đi cướp giật. Các đối tượng là người giúp việc ở các lò độ xe tham gia vào việc đua xe để chứng tỏ rằng xe của lò mình, tiệm sửa xe của mình sửa có chất lượng tốt hơn các lò khác, coi đó là một hình thức quảng bá thương hiệu. Cảnh sát hình sự đã lên danh sách hàng trăm tiệm sửa xe có hoạt động độ xe, buộc răn đe, cam kết, đồng thời bắt giữ một số lò độ xe tổ chức đua xe trên địa bàn TP.Vũng Tàu, đang tiếp tục xử lý một số đối tượng đua xe có đặt cược ăn tiền".


Đại tá Phan Anh Minh trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP hôm qua - Ảnh: Diệp Đức Minh

Xử lý không nghiêm nên lãng phí công sức

Đại tá Minh nhìn nhận, dù đã áp dụng nhiều giải pháp, nhưng do việc xử lý không nghiêm nên cho tới nay, công an vẫn đang rất lãng phí công sức, tốn nhiều lực lượng túc trực giải quyết tình trạng này.

“Xử lý không nghiêm nên người vi phạm có thể tái phạm. Trên cơ sở đó, tại hội nghị của Thành ủy vừa qua cũng có bàn đến vấn đề này. Công an TP trong các lần giao ban tháng tại UBND TP cũng trao đổi về việc này, và chúng tôi cũng đã cố gắng cùng với Q.7, Bình Thạnh củng cố chứng cứ để đem xét xử một số trường hợp đua xe và gây rối trật tự công cộng”, đại tá Minh nói.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là theo ông Minh, “ở Q.7 thì cơ quan điều tra không được Viện Kiểm sát và tòa án quận đồng tình. Ở Bình Thạnh thì khởi tố được 2 vụ với 5 bị can, trong đó có một bị can là du học sinh ở nước ngoài về nước nghỉ hè tham gia đua xe. Vụ này sẽ đưa ra xét xử lưu động”. “Bên cạnh đó, Công an TP cũng đã chỉ đạo lập danh sách các đối tượng vi phạm đưa về địa phương, nếu tiếp tục vi phạm thì sẽ đưa vào diện giáo dục tại phường xã. Nếu còn tái phạm sẽ lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục. Cách đây 1 tháng có một đối tượng bị đưa đi cơ sở giáo dục vì sử dụng xe gắn máy gây rối trật tự công cộng”, ông khẳng định thêm.

Đại tá Minh cũng chia sẻ, theo chỉ thị của Thành ủy TP mới đây, tình tiết định tội đua xe trái phép sẽ được thống nhất bằng hướng dẫn cụ thể, để áp dụng tại các quận, huyện nhằm xử lý hình sự đối tượng đua xe trái phép; đồng thời giảm áp lực cho CSGT để lực lượng này tập trung vào việc điều hòa, giải quyết ùn tắc giao thông.

Lê Nga - Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.