Công an triệu tập nam thanh niên hoang báo 'Thái Bình thất thủ' vì Covid-19 trên Facebook

01/02/2021 10:19 GMT+7

Nam thanh niên ở Thái Bình dùng Facebook cá nhân đưa tin sai sự thật "họ hàng nhà tôi 1 ca nhiễm Covid-19 đang cách ly... Vẫn đang tìm những người đã tiếp xúc hoặc lây đã lây nhiễm từ người nhà tôi, Thái Bình thất thủ".

Sáng 1.2, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng Công an H.Kiến Xương (Thái Bình), cho biết ngày 31.1, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ, trình Chủ tịch UBND H.Kiến Xương xử phạt vi phạm hành chính một nam thanh niên trên địa bàn về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh Covid-19.

Sáng 1.2: Thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội

Trước đó, ngày 30.1, Công an H.Kiến Xương phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Lê Đức Thế (nháy)” đăng tải bài viết có nội dung: "Họ hàng nhà tôi 1 ca nhiễm Covid-19 đang cách ly. Anh em ra đường hạn chế, chú ý đeo khẩu trang nhé. Vẫn đang tìm những người đã tiếp xúc hoặc lây đã lây nhiễm từ người nhà tôi, Thái Bình thất thủ".
Thông tin hoàn toàn sai sự thật này sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều người xem và chia sẻ, gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân.

Công an H.Kiến Xương làm việc với Lê Đức Thế

Ảnh Công an Thái Bình cung cấp

Qua công tác xác minh, Công an H.Kiến Xương xác định chủ tài khoản Facebook trên là Lê Đức Thế (19 tuổi, ngụ xã Vũ Lễ, H.Kiến Xương, Thái Bình).
Công an H.Kiến Xương đã triệu tập đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan công an, Thế đã thừa nhận sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.
“Ngay khi phát hiện vụ việc, dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng tôi đã chỉ đạo anh em triệu tập đối tượng lên làm việc, xác minh làm rõ để xử lý ngay. Giữa lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số địa phương khác, tại Thái Bình nói chung và huyện Kiến Xương nói riêng chưa ghi nhận ca dương tính nào mà đối tượng đưa tin như vậy khiến bà con nhân dân rất lo lắng, hoang mang”, đại tá Hòa thông tin.

Lịch trình dày đặc của 2 ca bệnh Covid-19 mới ở Hà Nội

Cũng theo ông Hòa, người dân cần trang bị cho mình kiến thức phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn, đồng thời phải chắt lọc những thông tin chính thống, chuẩn xác về tình hình dịch bệnh.
Đặc biệt, cần tỉnh táo khi tiếp nhận, xử lý, chia sẻ, phát tán, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.