Công binh nổ mìn đánh sập các hầm vàng trái phép

19/07/2015 21:09 GMT+7

(TNO) Ngày 19.7, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiến hành nổ mìn đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép tại xã Trà Quân và Trà Thanh (huyện miền núi Tây Trà).

(TNO) Ngày 19.7, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiến hành nổ mìn đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép tại xã Trà Quân và Trà Thanh (huyện miền núi Tây Trà).

Sau gần 2 giờ vượt rừng, lực lượng công binh mới cõng thuốc nổ được đến bãi vàng ở núi Cà NhútSau gần 2 giờ vượt rừng, lực lượng công binh mới cõng thuốc nổ được đến
 bãi vàng ở núi Cà Nhút
Sau gần hai giờ vượt qua ba ngọn núi với nhiều lối đi dựng đứng, trên vai cõng hàng chục kg thuốc nổ, các chiến sĩ công binh áo ướt đẫm mồ hôi, ai cũng mệt nhoài.
Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, khoảng 10 người đang đào đãi vàng trái phép tại núi Cà Nhút lập tức lẩn trốn vào rừng, không kịp dỡ bỏ lán trại.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, núi Cà Nhút như một đại công trường khai thác vàng trái phép, bị đào xới tan hoang, hàng loạt gốc cây cổ thụ đường kính hơn cả mét bật gốc nằm chỏng chơ trên đất, đá lởm chởm. Hàng loạt hầm hố giống như địa đạo xuyên trong lòng núi cùng những sàn đãi vàng thô sơ được dựng lên. Phía dưới ngọn núi Cà Nhút là suối Cà Xó dòng nước đỏ ngầu và bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Trung tá Châu Thanh Hải, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tây Trà, cho biết tình trạng khai thác vàng trái phép ở đây bắt đầu diễn ra từ năm 2012. Dù nhiều lần huyện Tây Trà tổ chức truy quét, đẩy đuổi nhưng tình trạng đào đãi vàng trái phép vẫn tái diễn.
Theo đại tá Nguyễn Phương, phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tình Quảng Ngãi, các hầm khai thác vàng ở đây chủ yếu đào theo kiểu thủ công, với hai loại hầm đứng và hầm ngang. Hầm đứng có miệng khoảng 1 m, sâu ít nhất 3 m. Hầm ngang miệng khoảng 1 m, sâu ít nhất 10 m, bên sâu trong hầm có rất nhiều ngóc ngách nhưng không được chèn chống nên rất dễ bị sập bất cứ lúc nào.
Cũng theo đại tá Phương, trong ngày đầu tiên, lực lượng công binh đã phá hủy 4 hầm khai thác vàng trái phép. “Chúng tôi sẽ phá hủy 36 hầm khai thác vàng trái phép ở xã Trà Quân và Trà Thanh trong vòng 10 ngày, sau đó bàn giao thực địa lại cho địa phương quản lý”, đại tá Phương nói
Việc dùng thuốc nổ phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép lần này là động thái kiên quyết của tỉnh Quảng Ngãi trong việc ra tay dẹp bỏ nạn “vàng tặc”
Sau đây là những hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại tại bãi vàng núi Cà Nhút:
Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, những người đào vàng trái phép lẩn trốn vào rừng, không kịp dỡ bỏ lán trạiKhi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, những người đào vàng trái phép
 lẩn trốn vào rừng, không kịp dỡ bỏ lán trại
Núi Cà Nhút bị vàng tặc đào phá tan hoang
Nhiều cây cổ thụ bật gốc nằm chỏng chơ trên đất, đá
Đất đá và hóa chất độc hại từ việc đãi vàng đều đổ xuống suối Cà Xó nằm phía dưới, khiến nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng
Hầm khai thác vàng trái phép sâu hun hút, rất dễ bị sập bất cứ lúc nào
Bên trong hầm được đào rất nhiều ngóc ngách
Đại tá Nguyễn Phương, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tình Quảng Ngãi, trực tiếp khảo sát các hầm khai thác vàng
Lực lượng công binh lắp, đặt thuốc nổ và đánh sập hầm khai thác vàng
Hầm khai thác vàng trái phép sau khi bị đánh sập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.