Công bố giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM

18/02/2021 06:42 GMT+7

Sáng 17.2, BCH Hội Nhà văn TP.HCM công bố giải thưởng năm 2020 của Hội, thuộc về các tác giả cùng tác phẩm gây tiếng vang thời gian qua: Đạo diễn - nhà văn Xuân Phượng với tác phẩm Gánh gánh Gồng gồng (NXB Văn hóa - Văn nghệ, ảnh ); tác giả Bùi Quang Lâm với truyện ký Đất K và nhà thơ Cao Xuân Sơn với tập Bấm chân qua tuổi dại khờ (đều do NXB Hội Nhà văn ấn hành ).

Tặng thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2020 còn dành cho các tác giả: Nhà thơ - nhà báo Huỳnh Dũng Nhân với tác phẩm Chúng tôi - một thời mũ rơm mũ cối; Vũ Văn Song Toàn - Đoản khúc chiều phù dung và Trần Hoài Anh - Đi tìm mỹ cảm văn chương.
Nhân dịp này, Hội Nhà văn TP.HCM công bố danh sách hội viên mới được kết nạp gồm các nhà văn - nhà thơ: Đỗ Thị Anh, Phan Thị Thanh, Trúc Thuyên (Tống Phước Bảo), Đoàn Minh Phong, Đới Xuân Việt, Bùi Quang Lâm, Lê Công Sơn, Trần Võ Thành Văn, Đinh Thị Phúc (Phúc Đinh), Võ Thị Mai (Hoa Mai), Nguyễn Thị Dung (Thanh Dung), Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hân (Phương Hùng), Nguyễn Thị Nguyệt (Nguyệt Thu), Nguyễn Đinh Nhật Lân (Chiêu Dương), Đoàn Lâm, Hồng Ngọc Châu, Nguyễn Văn Thành, Lê Thị Lựu (Thiên Hương), Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Hường (Thu Hường). Trong đó, nhà văn - nhà báo Lê Công Sơn hiện đang công tác tại Báo Thanh Niên.
Cũng theo BCH Hội Nhà văn TP.HCM, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế tốt nhưng hội sẽ không tổ chức lễ tổng kết, họp mặt toàn thể hội viên như hằng năm mà chỉ tổ chức buổi lễ kết nạp hội viên và trao giải thưởng văn học năm 2020 trong phạm vi hẹp, hạn chế số người tham dự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.