Công bố kết quả khảo sát về luật an ninh ở Hồng Kông

31/08/2020 09:12 GMT+7

Viện Nghiên cứu dư luận Hồng Kông (HKPORI) hôm qua công bố kết quả cuộc khảo sát cho thấy gần 60% người dân Hồng Kông tham gia khảo sát đã phản đối luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp dụng tại đặc khu này, theo Reuters.

Đây là cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện với 1.007 người kể từ khi luật an ninh được thông qua và có hiệu lực tại Hồng Kông kể từ ngày 30.6.
Nhà chức trách khẳng định luật này là cần thiết để khôi phục ổn định sau làn sóng biểu tình chống chính quyền đặc khu làm tê liệt Hồng Kông trong năm 2019.
Tính đến ngày 20.8, cảnh sát Hồng Kông xác nhận đã bắt giữ 25 người theo luật an ninh, bao gồm những người biểu tình và cả ông trùm truyền thông Jimmy Lai (Lê Trí Anh).

Hồng Kông bắt giữ ông trùm truyền thông Jimmy Lai theo luật an ninh quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.