Công bố sách Lịch sử Đảng bộ TP.HCM 1930 - 1975

29/04/2014 21:40 GMT+7

(TNO) Sáng 29.4, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố sách “Lịch sử Đảng bộ TP.HCM 1930 - 1975” nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng tại buổi lễ - Ảnh: Vũ Thanh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng tại buổi lễ - Ảnh: Vũ Thanh 

Tham dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cán bộ lão thành và đông đảo đoàn viên thanh niên TP.

Theo bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, từ năm 1990, Ban Chấp hành Đảng bộ TP (khóa 5) đã quyết định biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM, giai đoạn lãnh đạo nhân dân TP đấu tranh trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, từ năm 1930 đến tháng 4.1975.

Lịch sử Đảng bộ TP.HCM 1930 - 1975 là một trong những công trình khoa học công phu, có giá trị lớn và quy mô đồ sộ nhất trong số các cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Ông Lê Thanh Hải cho biết, với gần 1.000 trang sách khổ lớn và nhiều ảnh tư liệu quý, cuốn sách trình bày quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của Đảng bộ TP.HCM từ khi còn “trứng nước” đến khi trở thành một Đảng bộ dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh cách mạng.

Công trình là bức tranh lịch sử chân thực, sinh động về các giai đoạn với những mốc chuyển biến quan trọng của lịch sử Đảng bộ TP; về những cống hiến lớn lao, hy sinh oanh liệt của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; về các phong trào đấu tranh cách mạng với nhiều hình thức phong phú, cùng những sáng kiến, kinh nghiệm, thắng lợi cũng như những khuyết điểm, tổn thất, mất mát đau thương.

Đình Phú

>> Chủ tịch nước làm việc tại Vĩnh Phúc
>> Chủ tịch nước chỉ đạo xem xét vụ án tại Phú Yên
>> Vụ '5 cựu sĩ quan công an dùng nhục hình': Chủ tịch nước yêu cầu xử lý nghiêm
>> Vụ 'chặt tay cướp xe SH': Nạn nhân gửi đơn cho Chủ tịch nước xin giảm án cho Hồ Duy Trúc
>> Chủ tịch nước thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4
>> Bài phát biểu của Chủ tịch nước tại Quốc hội Nhật 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.