Công chức Venezuela chỉ ‘được’ làm 2 ngày/tuần

28/04/2016 08:00 GMT+7

Chính phủ Venezuela vừa quyết định áp dụng chế độ tuần làm việc 2 ngày đối với đội ngũ công chức trong nỗ lực khắc phục tình trạng khủng hoảng năng lượng ở nước này.

“Từ ngày mai, trong vòng ít nhất 2 tuần, chúng ta sẽ có thứ tư, thứ năm và thứ sáu là những ngày không làm việc đối với khu vực nhà nước”, Reuters dẫn lời Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu ngày 26.4.
Trước đó, khoảng 2,8 triệu công chức Venezuela đã được phép nghỉ làm ngày thứ sáu trong 2 tháng 4 và 5, ngoài các ngày thứ bảy, chủ nhật như thường lệ. Trong khuôn khổ chiến dịch tiết kiệm năng lượng, chính quyền Maduro ngày 25.4 đã công bố kế hoạch cắt điện 4 giờ/ngày trong thời gian 40 ngày tại nhiều thành phố và thị trấn trên toàn quốc, ngoại trừ thủ đô Caracas. Động thái này gây ra tâm lý bất mãn trong dân chúng vốn đã gặp nhiều khó khăn do tình trạng thiếu hụt thuốc men và các loại nhu yếu phẩm.
Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng Reuters
Nước này cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt thuốc men và các loại nhu yếu phẩm. Trong ảnh: người dân xếp hàng trước một siêu thị chờ mua nhu yếu phẩm Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.