Công cụ phát hiện sớm trẻ tự kỷ

21/12/2017 10:41 GMT+7

Ngày 20.12, Khoa Sức khỏe tâm trí, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM tổ chức hội thảo “Thực hành công cụ phát hiện sớm trẻ tự kỷ cho giáo viên mầm non”.

Công cụ bao gồm hai giai đoạn nhằm sàng lọc ý kiến của cha mẹ để đánh giá nguy cơ hội chứng phổ tự kỷ với 40 câu hỏi. Công cụ cũng có hướng dẫn rõ về mỗi câu hỏi để thầy cô, cha mẹ đánh giá chính xác các hành động của trẻ.
BS-CKII Lê Hiếu Minh, Trưởng khoa Sức khỏe tâm trí, cho biết công cụ này rất quan trọng để giáo viên mầm non đánh giá trẻ qua các dấu hiệu. Việc phát hiện sớm sẽ giúp trẻ được can thiệp đúng thời điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.