Cộng đồng người Hàn quốc tại Mỹ trước nguy cơ kỳ thị

18/04/2007 23:42 GMT+7

Chính phủ Hàn quốc đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp ngày hôm qua để thảo luận những biện pháp cần thiết nhằm đối phó với tình trạng kỳ thị người Hàn tại Mỹ được dự báo sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới tiếp theo vụ thảm sát đẫm máu tại ĐH Kỹ Thuật Virginia.

Mặc dù động cơ giết người của tên sát nhân được xác định là không có liên quan đến quốc tịch Hàn quốc của hắn, nhưng tính chất nghiêm trọng của vụ án đã đủ làm dấy lên một làn sóng "bài Hàn" mạnh mẽ tại Mỹ. Thậm chí nhiều người còn tỏ ra quan ngại về sự rạn nứt của liên minh Mỹ Hàn và những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước mà điển hình là việc chính phủ Mỹ đang xem xét miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Hàn quốc.

"Tôi thật sự bị sốc gấp đôi sau khi nghe tin hung thủ lại là một người Hàn quốc", nhân viên văn phòng Kang Jong-Kyun, 30 tuổi đã nói như vậy. "Nhưng điều tôi quan tâm nhất lúc này chính là nạn kỳ thị người Hàn tại Mỹ sắp xảy ra và tôi hy vọng nó sẽ không biến thành một cuộc xung đột sắc tộc nghiêm trọng".

Hiện tại có đến 93.700 sinh viên Hàn quốc đang học tập tại Mỹ, tương đương 15% tổng số sinh viên nước ngoài tại đây. Con số này không bao gồm các sinh viên đã có thường trú nhân hay quốc tịch Mỹ.

Theo con số thống kê chính thức, hiện có đến 250 triệu khẩu súng các loại thuộc sở hữu cá nhân tại Mỹ. Với thường trú nhân hợp pháp và chưa từng có tiến án tiền sự thì Cho đã đủ điều kiện mua súng. Cảnh sát đã tìm thấy được tờ biên nhận mua súng vào tháng trước trên xác của hắn tại hiện trường.

Liên quan đến cha mẹ của tên sát nhân, cảnh sát bang Virginia và Cục điều tra liên bang Mỹ đến chiều ngày thứ tư 18.4.2007 vẫn chưa thể xác minh được là họ hiện đang ở đâu sau khi có những tin đồn đoán tại Hàn quốc là họ đã tự sát. Cha của Cho cắt mạch máu cổ tay và đã chết, còn mẹ thì uống thuốc độc tự vẫn nhưng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Đài phát thanh Hàn quốc cũng đã tung tin suy đoán rằng cha mẹ Cho đã cắt đứt mọi liên lạc với hàng xóm sau khi nhận được hung tin. Một số người lại đồn rằng họ đang viếng thăm quê nhà tại thời điểm xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng.

Vĩnh Bảo (theo Korea Herald)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.